![]() |
DX có màn hình rộng hơn |
Hai phiên bản trước ra mắt tháng 9-2007 và tháng 2-2009. Giống như “ông anh” Kindle 2 ra mắt đầu năm, DX cũng có thể thiết kế mỏng, máy dày 0,38 inch (tương đương 10 mm). Tuy nhiên, khác biệt dễ nhận thấy ở sản phẩm này là màn hình e-ink rộng tới 9,7 inch. Mở rộng diện tích hiển thị gấp 2,5 lần so với Kindle 2 chỉ có 6 inch.
Tất nhiên, với màn hình lớn hơn, Kindle DX cũng trở nên “nặng” hơn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, theo đó máy có trọng lượng gấp đôi Kindle 2 (tới 0,53 kg) và bán ra với giá cao hơn 130 USD (lên mức 489 USD).
Có thể thấy DX nặng và lớn hơn so với model đi trước, nhưng khi cầm trên tay và sử dụng, người dùng vẫn rất thoải mái. Tất nhiên, so với Kindle 2, máy giảm hẳn tính di động, người dùng sẽ phải sắm chiếc túi hay cặp lớn hơn để mang theo.
Nhà sản xuất Amazon cho biết Kindle DX vẫn giữ công nghệ hiển thị trên màn hình và các trang bị bên trong như Kindle 2. Khác biệt là DX có bộ nhớ lớn hơn, tới 4GB, trong đó có 3,3GB có thể sử dụng được, so sánh với “ông anh” chỉ có 2GB. Tuy nhiên, cả Kindle DX và Kindle 2 không cho phép nâng cấp bộ nhớ như phiên bản ra mắt năm 2007. Dung lượng bộ nhớ trong của DX được Amazon cho biết lưu trữ tới 3.500 cuốn sách.
![]() |
So với phiên bản trước, Amazon không mang tới cải tiến nào về tính năng tạo ở DX |
DX được nắp kín, pin có thể sạc lại nhưng không thể tháo rời, thời gian sử dụng khoảng 2 tuần nếu kết nối 3G ở mức vừa phải. Khi pin hỏng, người dùng sẽ phải mang máy tới nhà sản xuất, Amazon sẽ tiến hành thay thế và mất phí.
Không chỉ có bộ nhớ lớn, DX còn có thêm những cải tiến khác, như hỗ trợ định dạng PDF và tự động thay đổi hiển thị theo chiều ngang, dọc khi xoay máy theo hướng sử dụng. Bên cạnh đó, thiết bị cũng cho phép thay đổi kích thước, font chữ cũng như tùy chỉnh bao nhiêu từ hiển thị trong một dòng. Trình duyệt web trên máy cải tiến.
Ấn tượng ban đầu về DX là màn hình có thể tự động điều chỉnh phù hợp để hiển thị nội dung như chữ, hình ảnh của sách báo, tạp chí. Người dùng cũng có thể nhìn thấy nhiều nội dung hơn trên mỗi trang, cảm giác như đọc trên báo giấy bên ngoài.
![]() |
DX cho người dùng cảm giác như đọc trên báo giấy bên ngoài. |
Với việc đọc sách, DX cũng hỗ trợ hiển thị hình ảnh và bản đồ tốt, các nội dung phức tạp, nhiều hình ảnh có thể xem được dễ dàng hơn. Có thể xem DX là một giải pháp cho sinh viên, tiết kiệm không gian cho chiếc cặp ngày một quá tải bởi quá nhiều sách in.
So với phiên bản trước, Amazon không mang tới cải tiến nào về tính năng tạo ghi chú, bôi sáng nội dung khi đọc, ngoài ra máy cũng có từ điển và bàn phím bên dưới. Sẽ lý tưởng hơn khi DX trang bị màn hình cảm ứng, cho phép người dùng trực tiếp đánh dấu trang và soạn thảo.
Khi đọc các tài liệu PDF, thiết bị không hỗ trợ phóng to, thu nhỏ, tuy nhiên nếu xoay máy ngang, màn hình sẽ tự động điều chỉnh phóng lớn hơn.
Một trong những ấn tượng đặc biệt dành cho trình duyệt của Kindle DX, màn hình của máy có thể chuyển từ chế độ cơ bản sang “desktop” nâng cao, cho phép người dùng vừa lướt web giống như trên desktop (người dùng có thể chuyển sang chế độ màn hình ngang để nhìn rộng hơn).
![]() |
Các nút bấm trên DX |
Trong quá trình thử nghiệm, sau quá trình load trang web khác lâu và gặp một vài trục trặc nhỏ về hiển thị hình ảnh, trang web hiển thị khá thú vị vì chỉ có hai màu trắng và đen. Giống như các phiên bản trước, Kindle DX không hỗ trợ Flash và chạy video trên web.
Với tất cả tính năng trên, Kindle DX là một thiết bị nâng cấp, ý tưởng của một thiết bị đọc điện tử thế hệ mới. Các tờ báo như New York Times, Washington Post và Boston Globe đã vào cuộc với việc trợ giá cho những người thuê bao dài hạn.
Tuy nhiên, mức giá riêng mà Amazon giới thiệu có thể lên tới 500 USD (cộng thuế, phụ kiện đi kèm), Kindle DX sẽ khiến nhiều người không còn ý định mua. Trước đó, Kindle 2 được bán ở mức 359 USD cũng đã bị chê đắt, hơn nữa DX lại được tung ra trong thời điểm kinh tế khó khăn.
Máy sẽ xuất hiện trên thị trường vào mùa hè này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận