02/06/2022 18:15 GMT+7

Hậu vệ Lê Văn Xuân mong muốn được ra nước ngoài phẫu thuật chấn thương

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hậu vệ Lê Văn Xuân được xác định bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước chân trái. Vì vậy, anh mong muốn sớm được ra nước ngoài để phẫu thuật điều trị chấn thương.

Hậu vệ Lê Văn Xuân mong muốn được ra nước ngoài phẫu thuật chấn thương - Ảnh 1.

Lê Văn Xuân bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, anh mong sớm được ra nước ngoài phẫu thuật để điều trị chấn thương - Ảnh: DƯƠNG LINH

Trước đó, Lê Văn Xuân đã bị chấn thương nặng trong trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia tại SEA Games 31 diễn ra tối 19-5 trên sân vận động Việt Trì. Tình huống va chạm xảy ra ở phút 75 của trận đấu khiến Văn Xuân phải rời sân và lên xe cấp cứu.

Suốt nhiều ngày sau khi chấn thương, chân trái của Văn Xuân bị sưng phù và có rất nhiều dịch. Mặc dù đã được các bác sĩ của đội tuyển đưa đi chụp MRI hai lần nhưng những ngày qua Văn Xuân tiếp tục phải chờ cho đến khi chân bớt sưng, hết dịch để tiến hành chụp lại nhằm xác định chính xác thương tổn.

Ngày 30-5 vừa qua, Lê Văn Xuân đã được đưa đi chụp MRI một lần nữa và được xác định đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước chân trái. Với chấn thương này, Lê Văn Xuân chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật.

Ngày 2-6, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, CLB Bóng đá Hà Nội - đơn vị chủ quản của hậu vệ Lê Văn Xuân - đã có trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về phương án điều trị chấn thương cho Lê Văn Xuân. 

Nguyện vọng của Lê Văn Xuân là được ra nước ngoài để tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hậu vệ của CLB Hà Nội năm nay 23 tuổi và nếu được phẫu thuật, hồi phục tốt, anh sẽ sớm có cơ hội trở lại với bóng đá.

Hậu vệ Lê Văn Xuân mong muốn được ra nước ngoài phẫu thuật chấn thương - Ảnh 2.

Hình ảnh Lê Văn Xuân phải chống nạng cùng U23 Việt Nam nhận huy chương vàng SEA Games 31 khiến nhiều người xót xa - Ảnh: NAM TRẦN

VFF thời gian qua cũng ký hợp đồng để điều trị, phẫu thuật chấn thương cho các cầu thủ của các đội tuyển quốc gia với một bệnh viện tư nhân lớn trong nước. 

Theo thông tin từ VFF, đơn vị này đang chuẩn bị một cuộc hội chẩn để đưa ra kết luận về tình hình chấn thương, lựa chọn phương án và địa điểm phẫu thuật cho hậu vệ Lê Văn Xuân.


Chung kết với U23 Thái Lan, nhiều khả năng hậu vệ Lê Văn Xuân không thể thi đấu Chung kết với U23 Thái Lan, nhiều khả năng hậu vệ Lê Văn Xuân không thể thi đấu

TTO - HLV Park Hang Seo cho biết ông phải chờ kết quả từ các bác sĩ sau khi hậu vệ Lê Văn Xuân rời sân bằng cáng, và sau đó đến bệnh viện bằng xe cứu thương giữa trận bán kết SEA Games 31 với U23 Malaysia trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 19-5.



KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên