20/03/2019 16:13 GMT+7

Hậu Giang: Xài xe công sai, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO- Sau vụ nhiều xe công tỉnh Hậu Giang đi dự tiệc thôi nôi cháu bí thư Huyện ủy Vị Thủy, UBND tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng xe công. Đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.


Hậu Giang: Xài xe công sai, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Tình Hậu Giang quy định nếu sử dụng xe công không đúng, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm - Ảnh: T.T.

Ngày 20-3, UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn gửi giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP về việc tăng cường quản lý, sử dụng xe công.

Theo công văn này, thời gian qua các cơ quan, đơn vị và địa phương đã thực hiện khá tốt việc quản lý sử dụng tài sản công, xe công trong thi hành công vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực được giao. 

Tuy nhiên, gần đây vẫn còn một số cơ quan, địa phương sử dụng xe công chưa đúng quy định, gây dư luận không tốt trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 16-2 hàng loạt ôtô mang biển xanh của tỉnh Hậu Giang chở người đến nhà hàng Phi Long (TP Cần Thơ) dự tiệc thôi nôi cháu nội ông Lê Minh Cường - bí thư Huyện ủy Vị Thủy. Vụ việc gây xôn xao dư luận và Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo xử lý cá nhân, tập thể vi phạm.

Hậu Giang: Xài xe công sai, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm - Ảnh 2.

Một trong những xe công dự tiệc của bí thư Huyện ủy Vị Thủy ngày 16-2 - Ảnh: L.A.

Trong thời gian tới, để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành tỉnh và chủ tịch UNBND huyện, thị xã, TP quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của nhà nước và chỉ đạo của tỉnh ủy về sử dụng tài sản công, xe công.

Nếu để xảy ra tình trạng sử dụng xe công không đúng quy định thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công, xe công. Kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên