Các cử tri của huyện Núi Thành phản ảnh nhiều năm qua, hàng chục ngàn hộ dân của huyện đã di dời, nhường đất cho các dự án công nghiệp, đến nay nhiều vấn đề “hậu đền bù, giải tỏa” bắt đầu phát sinh, gây khó khăn cho rất nhiều hộ dân sống bằng nông nghiệp. Nhiều nông dân lớn tuổi không thể học nghề, không có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, tiền được đền bù tiêu dần hết, nơi ở mới không có đất sản xuất.
Cử tri Trương Văn Ngươn (xã Tam Hiệp) nói xã có hai khu công nghiệp với hàng chục nhà máy, khi vào đầu tư các chủ dự án cam kết sử dụng lao động địa phương nhưng thực tế ngược lại, có rất ít lao động địa phương được làm việc ở các nhà máy này. Trước tết hàng trăm công nhân là người địa phương bị sa thải, thay vào đó là lao động ở nơi khác tới.
Cũng theo ông Ngươn, ở Khu kinh tế mở Chu Lai đang có nhiều nhà máy sử dụng nguồn nhiên liệu cát trắng để sản xuất kính nổi, tấm thu năng lượng mặt trời, vài năm nữa thế hệ kế tiếp chắc chắn sẽ không còn loại tài nguyên này. Nhiều nơi trong Khu kinh tế mở Chu Lai bắt đầu phát sinh vấn đề môi trường công nghiệp, ảnh hưởng đời sống người dân.
Cử tri Lê Tư Đặng đặt vấn đề Việt Nam vẫn chưa giải quyết được vấn đề ngoại giao trên biển Đông, ngư trường bị xâm lấn, ngư dân bị uy hiếp. Nhiều cử tri đề nghị các ứng cử viên có tiếng nói mạnh hơn nếu trở thành đại biểu Quốc hội về các chính sách an sinh, giáo dục, chống tham nhũng.
Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Đức Hải tiếp thu ý kiến cử tri, giải trình một số vấn đề cử tri thắc mắc và mong muốn bà con cử tri huyện Núi Thành quan tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận