Huyện Lý Sơn có khoảng 300ha đất chuyên phục vụ việc trồng tỏi. Từ chỗ sống lây lất, cây tỏi được biết đến nhiều hơn sau khi được công nhận thương hiệu. Nông dân trồng tỏi càng tập trung đầu tư cho cây tỏi, nhờ vậy giá tỏi ở đảo Lý Sơn lúc nào cũng cao hơn tỏi các nơi khác khi bán ngoài thị trường. Và từ đây, một sự thật đáng buồn: tỏi Lý Sơn giả!
Nhiều người dân Lý Sơn đã nghĩ ra cách vận chuyển tỏi nơi khác đưa ra đảo để “biến” những củ tỏi này thành tỏi Lý Sơn chính hiệu. Chuyện vỡ lở, nhiều người phản ứng, du khách ra đảo dè dặt vì sợ mua phải tỏi Lý Sơn giả.
Xét về mặt pháp luật, đường đi của tỏi dạng này không hề sai trái nếu như đây là sự giao thương hàng hóa buôn bán bình thường. Thế nhưng nó đã bị biến tướng khi được gắn mác tỏi Lý Sơn. Điều này đang xâm hại tới lợi ích của người trồng tỏi Lý Sơn chính hiệu, xâm phạm tới thương hiệu tỏi Lý Sơn đã được bảo hộ. Tuy nhiên, để xử lý tận gốc thì cam go vô cùng khi sự quản lý, bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn chưa được chính quyền sở tại đặt nặng.
Thử đặt câu hỏi nếu cứ để chuyện làm giả thương hiệu tỏi Lý Sơn tiếp diễn và lây lan thì tới đây sản phẩm tỏi đặc sản này có được người tiêu dùng lựa chọn và số phận của người trồng tỏi Lý Sơn sẽ ra sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận