Tag: hát Quốc ca

Chinh phục núi Cô Tiên, hát quốc ca, trồng cây dịp lễ 30-4

Ngày 30-4, các em học sinh, phụ huynh tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) thay vì đi du lịch lại chọn cách khám phá núi Cô Tiên. Không chỉ hòa mình cùng với thiên nhiên, các em còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như chào cờ, trồng cây trên núi…

UBND tỉnh Phú Thọ thông tin chính thức về việc không thể cử hành Quốc ca trên sân Việt Trì tối 8-5

TTO - Ngày 9-5, UBND tỉnh Phú Thọ đã thông tin chính thức về việc không thể cử hành Quốc ca trên sân Việt Trì trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Philippines là do thời tiết xấu, có sự xung đột giữa các thiết bị điện tử.

CLB Hải Phòng gửi công văn xin được hát Quốc ca trên sân Lạch Tray

TTO – Ngày 9-3, CLB Hải Phòng đã có công văn gửi Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc cho phép được hát Quốc ca trước các trận đấu trên sân vận động Lạch Tray.

Nghèn nghẹn nghe các bác sĩ hát Quốc ca từ bệnh viện dã chiến

TTO - Nhiều khán giả được phen bất ngờ khi hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thú nhận chưa bao giờ xem tuồng. Từ miền Nam, các nghệ sĩ, y bác sĩ gây xúc động cho khán giả cả nước khi cùng hát Quốc ca tại bệnh viện dã chiến để gửi thông điệp Việt Nam quyết thắng.

Ông Park hôn Văn Hậu và đặt tay lên ngực trái khi Quốc ca Việt Nam vang lên

TTO - HLV Park Hang Seo ôm và hôn Văn Hậu, cầu thủ xuất sắc nhất của U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối 10-12.

Lễ khai giảng cho ai?

TTO - Lễ khai giảng một, hai năm học gần đây ít nhiều có đổi mới nhưng quán tính cũ còn nặng. Chuẩn bị kịch bản ngày khai giảng thường phụ thuộc vào chức vụ đại biểu về dự, có thể nói không ngoa: hầu hết vì đại biểu về dự khai giảng.

Hà Nội muốn học sinh đón năm học mới không bóng bay, không xả rác nhựa

TTO - Lễ khai giảng năm học mới cần gọn nhẹ, sáng tạo, có ấn tượng đẹp, bảo vệ sức khỏe học sinh và bảo vệ môi trường là chỉ đạo của sở GD-ĐT Hà Nội vừa gửi đến các trường.

Năm học 2019-2020: Giảm áp lực thành tích, chú trọng ‘dạy người’

TTO - Đây là nội dung văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD-ĐT trong việc tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh ngay trong năm học mới sắp tới.

Ngôi làng vùng cao chào cờ, hát Quốc ca sáng Mùng 1 Tết

TTO - Một truyền thống đẹp được một ngôi làng vùng cao phía Tây tỉnh Nghệ An duy trì từ trước đến nay: cứ đến 7h30 sáng Mùng 1 Tết các hộ gia đình tập trung tại nhà văn hoá xóm để chào cờ, hát quốc ca mừng năm mới.

Hát quốc ca tại đảo Lý Sơn giải nhất 'Tự hào Tổ quốc VN'

TTO - Lựa chọn đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là địa điểm thực hiện video hát quốc ca, sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng gửi gắm tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo luôn chảy trong huyết quản của mỗi sinh viên.