12/09/2006 03:56 GMT+7

Hát quốc ca hay nghe quốc ca?

NGUYỄN XUÂN GIANG (giáo viên, Đồng Nai)
NGUYỄN XUÂN GIANG (giáo viên, Đồng Nai)

TT - Đọc mẩu ý kiến: "Là người VN, hãy chào cờ vào sáng thứ hai!" tôi thấy cần nói thêm: "Là người VN, hãy hát quốc ca khi chào cờ".

Lâu nay có nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức, địa phương khi làm lễ chào cờ thay vì hát quốc ca thì thu sẵn bài quốc ca và mọi người dự lễ chỉ biết đứng im lặng lắng nghe. Hiện tượng "máy móc hóa" việc hát quốc ca còn lan cả sang các trường học. Hậu quả là ngày càng ít học sinh thuộc quốc ca.

Hát quốc ca là một việc rất có ý nghĩa. Khi một người hay tổ chức đại diện cho một quốc gia đi giao lưu với thế giới thì điều làm mọi người chú ý đến là việc hát quốc ca có hào hùng và trang trọng hay không. Có không ít vận động viên thể thao của ta khi thi đấu ở nước ngoài lúc chào cờ chỉ im lặng và lắng nghe. Xin hãy hát quốc ca chứ không phải nghe quốc ca!

NGUYỄN XUÂN GIANG (giáo viên, Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên