27/03/2018 10:24 GMT+7

Hạt phó kiểm lâm đã thôi chức về cơ quan cũ trộm súng K59

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Cơ quan điều tra Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra vụ trộm khẩu súng K59 cùng 16 viên đạn xảy ra tại Hạt kiểm lâm Thuận Nam để làm rõ hành vi chiếm đoạt, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hạt phó kiểm lâm đã thôi chức về cơ quan cũ trộm súng K59 - Ảnh 1.

Khẩu súng K59 và băng đạn 16 viên, một loại vũ khí từng bị trộm tại Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam - Ảnh tư liệu

"Chiều 26-3, Công an huyện Thuận Nam đã họp báo cáo toàn bộ vụ án với Ban thường vụ Huyện ủy để có ý kiến chỉ đạo vì vụ này rất nhạy cảm, nhiều liên tưởng đến vụ Yên Bái" - thượng tá Phạm Đức Bảo, trưởng Công an huyện, nói.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17-2 (mùng 2 Tết Mậu Tuất), ông Hùng, nhân viên bảo vệ Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam, nhận bàn giao ca trực đêm.

Khoảng 18h30 cùng ngày, ông Đào Trung Đ., (hạt phó phụ trách Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam trước thời điểm 1-1-2018) đến hạt.

Ông Đ. nói tết tới thăm cơ quan cũ, sau đó nói đói bụng và đưa ông Hùng 20.000 đồng kêu đi mua mì tôm về nấu ăn.

Nghĩ ông Đ. là thủ trưởng cũ nên ông Hùng nghe lời. Nhưng khi mua mì tôm về chuẩn bị nấu thì ông Đ. nói thôi đừng nấu vì phải đi chúc tết.

Ngày 21-2 (mùng 6 tết), khi Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam làm việc lại sau tết, ông Quang, cán bộ kiểm lâm (người có chứng chỉ sử dụng vũ khí, được ông Đ. bàn giao khẩu K59 và 16 viên đạn), kiểm tra ngăn tủ thì phát hiện khẩu súng và băng đạn đã biến mất.

Ngay sau đó, hạt trình báo Công an huyện và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu thập các lời khai phục vụ điều tra.

Lãnh đạo ngành kiểm lâm Ninh Thuận cho biết ông Đ. bị kỷ luật, thôi chức hạt phó phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam ngày 1-1-2018 và bị điều chuyển về làm chuyên viên phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.

Theo Công an huyện Thuận Nam, khi ông Đ. bàn giao nhiệm vụ thủ trưởng hạt cho người mới có kiểm kê, bàn giao tài sản của hạt, trong đó có khẩu súng K59 và băng đạn 16 viên.

Khi nhận tin báo mất súng, công an điều tra, bước đầu xác định nghi can và có mời ông Đ. đang nghỉ phép ở quê về và thu lại khẩu súng K59 cùng băng đạn 16 viên vào ngày 26-2, sau 10 ngày mất.

Khẩu súng K59 và băng đạn 16 viên bị mất trộm đang được công an niêm phong. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào từ cơ quan công an về mục đích, động cơ hành vi chiếm đoạt khẩu súng này của ông Đ..

Thượng tá Phạm Đức Bảo cho biết vụ án đang được công an huyện tiếp tục điều tra.


MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên