11/06/2008 11:54 GMT+7

Haruki Murakami được tặng bằng tiến sĩ danh dự

 TRÁC NHI (Theo Asahi/Princeton)
 TRÁC NHI (Theo Asahi/Princeton)

TTO - Tiểu thuyết gia Haruki Murakami, tác giả cuốn Rừng Na Uy và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, vừa được Đại học danh tiếng Princeton (bang New Jersey, Mỹ) tặng bằng tiến sĩ văn chương danh dự.

RNBScbjU.jpgPhóng to
Nhà văn Haruki Murakami - Ảnh: AP
TTO - Tiểu thuyết gia Haruki Murakami, tác giả cuốn Rừng Na Uy và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, vừa được Đại học danh tiếng Princeton (bang New Jersey, Mỹ) tặng bằng tiến sĩ văn chương danh dự.

Haruki Murakami viết tiểu thuyết mớiNhìn Murakami để đối chiếu bản thân mình

Trường ĐH Princeton tuyên bố Haruki Murakami được trao bằng tiến sĩ văn chương danh dự vì những cống hiến cho văn chương của nhà văn nổi tiếng và sáng tạo người Nhật Bản.

ĐH Princeton nhận định: trí tưởng tượng siêu thực của Murakami bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế. Trong những tiểu thuyết, truyện ngắn, bài viết và kể cả những ký sự của ông, những điều kỳ lạ được đặt cạnh những điều bình thường để nắm bắt sự cô đơn và sự không chắc chắn ở giữa cuộc sống hiện đại.

Những nhân vật chính trong tác phẩm của ông có thể là những thanh niên Nhật Bản bất mãn, nhưng những trải nghiệm của họ về sự buồn chán và mất mát cũng như việc tìm kiếm tình yêu của họ đã nói với chúng ta rất nhiều điều. Ở đó, những tia hi vọng vẫn nhen lên từ những sự tương tác và kết nối mà tưởng như rất ngẫu nhiên của con người, nhắc nhở chúng ta cuộc chạy đua vẫn rất đáng theo đuổi.

Cùng ĐH Priceton trao bằng tiến sĩ danh dự còn có nhà soạn nhạc - nhạc sĩ Quincy Jones, nhà lý luận chính trị George Kateb, nhà nghiên cứu về di truyền học phân tử Mary-Claire và hiệu trưởng Trường American University of Beruit John Waterbury.

Haruki Murakami sinh ở Kyoto (Nhật Bản) năm 1949, các tác phẩm của ông được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ trên thế giới. Không chỉ nổi tiếng với tư cách là một tiểu thuyết gia, Murakami còn được biết đến như một nhà văn tiểu luận và dịch giả.

Sau khi học xong ngành nghệ thuật sân khấu tại ĐH Waseda (Tokyo, Nhật Bản), Murakami làm chủ một quán bar nhạc jazz ở Tokyo trong bảy năm trước khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Lắng nghe gió hát. Cuốn này đoạt giải thưởng văn học Gunzou dành cho những tài năng trẻ năm 1979.

Tiếp theo là cuốn Pinball, 1973Săn cừu hoang - cuốn này giành giải thưởng văn học Noma dành cho những nhà văn mới và cũng là cuốn sách kiến lập sự nghiệp văn chương của Murakami. Năm 1987, cuốn tiểu thuyết Rừng Na Uy trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản.

Kể từ năm 1991, Murakami và bà Yoko, vợ ông, ở Mỹ trong bốn năm khi ông là giảng viên thỉnh giảng của ĐH Princeton. Trong thời gian này, ông viết cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót (1994), quyển này đoạt giải thưởng văn chương Yomiuri nổi tiếng. Năm 1995, sau vụ động đất lịch sử ở thành phố Kobe (Nhật Bản) và vụ tấn công bằng khí gas độc ở xe điện ngầm Tokyo, Murakami trở lại Nhật Bản và viết về những sự kiện này.

Tác phẩm hiện thực The Place that was promised viết về những cuộc phỏng vấn của Murakami với những nạn nhân trong vụ tấn công bằng khí gas đã giành giải thưởng học thuật Kuwabara Takeo. Những giải thưởng văn chương khác mà Murakami được trao là giải thưởng truyện ngắn quốc tế Frank O'Connor, giải thưởng Franz Kafka Prize và giải thưởng Asahi…

 TRÁC NHI (Theo Asahi/Princeton)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên