24/11/2011 06:56 GMT+7

Hào khí khởi nghĩa Nam kỳ bất diệt

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TT - Sáng 23-11, đoàn cán bộ lãnh đạo và nhân dân TP.HCM do Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ tại khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng và dự lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2011) tổ chức tại huyện Hóc Môn.

Đến dự lễ kỷ niệm còn có nguyên thủ tướng Phan Văn Khải, các mẹ VN anh hùng và đại diện gia đình của 41 liệt sĩ tham gia khởi nghĩa Nam kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hoa - bí thư Huyện ủy Hóc Môn - đọc diễn văn ôn lại bối cảnh đất nước và khí thế sục sôi của những ngày chuẩn bị khởi nghĩa. Diễn văn khẳng định dù bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu sau đó nhưng cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 là bản anh hùng ca bi tráng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Nam kỳ, chứng tỏ ý chí, sức mạnh quật cường của quần chúng lao khổ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên