"Hành xử vô nhân đạo với ngư dân là không thể chấp nhận!"

THANH TUẤN (từ Singapore)
THANH TUẤN (từ Singapore)

TT - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tại phiên toàn thể cuối cùng của Shangri-La về tăng cường hợp tác quốc phòng ở châu Á - Thái Bình Dương chiều 2-6.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: "Hành xử vô nhân đạo với ngư dân là không thể chấp nhận được"

“Đó là quy định chung của luật pháp quốc tế và là đạo lý của thế giới hiện đại” - ông Vịnh khẳng định.

Trong phiên toàn thể cuối cùng của Shangri-La về tăng cường hợp tác quốc phòng ở châu Á - Thái Bình Dương chiều 2-6, thay mặt Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhắc lại ý tưởng các nước ASEAN ký cam kết không sử dụng vũ lực trước tại biển Đông như một phần để tăng cường tin cậy giữa các nước.

Ý tưởng này từng được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN 22 hồi tháng 4-2013 ở Brunei. Theo ông Vịnh, nếu thành công, thỏa thuận này có thể được “mở rộng với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Cùng với đề xuất này, ông Vịnh đề nghị các nước thiết lập đường dây nóng giữa các bộ trưởng quốc phòng và tăng cường hợp tác giữa hải quân và cảnh sát biển các nước.

Cũng trong diễn văn này, ông Vịnh đề nghị các bên có liên quan đến biển Đông tôn trọng và bảo vệ ngư dân, tuyệt đối không sử dụng vũ lực với ngư dân dưới bất kỳ hình thức nào, cả quân sự và phi quân sự.

Bộ trưởng quốc phòng nước chủ nhà Singapore Ng Eng Hen bày tỏ lo ngại về nguy cơ chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao ở châu Á. Nguy cơ này cộng với xu thế tăng chi ngân sách quốc phòng của các nước có thể gây bất ổn ở khu vực. Theo ông Ng, chủ nghĩa dân tộc tồn tại “bằng nhiều cách khác nhau” như các sự kiện ở Senkaku/Điếu Ngư hay sự cố Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan gần đây ở biển Đông. Ông Ng cho biết Singapore ủng hộ đề xuất của Việt Nam về thỏa thuận không sử dụng vũ lực như một cách để giảm căng thẳng.

Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và khu vực, an ninh châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng trở thành mối quan tâm của các nước lớn trên toàn cầu như Pháp, Canada. Bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố các vấn đề an ninh châu Á “ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của châu Âu nói chung và của Pháp nói riêng”.

“Lợi ích an ninh của các bạn cũng là của chúng tôi” - ông Le Drian nói khi tuyên bố Pháp muốn củng cố an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng một thông điệp tương tự, Bộ trưởng quốc phòng Canada Peter MacKay nhấn mạnh là một quốc gia Thái Bình Dương, Canada rất muốn tham gia quá trình an ninh khu vực và muốn sớm được tham dự cơ chế Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Cơ chế ADMM+ với sự góp mặt của bộ trưởng các nước ASEAN và tám nước đối tác được tổ chức lần đầu tại Hà Nội vào năm 2010. Đây là cấu trúc an ninh mở và nhận được sự đánh giá cao của nhiều nước. Trong tháng 6 này, các nước thành viên ADMM+ sẽ lần đầu tiên tổ chức diễn tập trên thực địa về hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa và quân y tại Brunei. Đây là lần đầu tiên ADMM+ phối hợp hành động thực địa và cũng là lần đầu tiên Việt Nam cử quân đội ra nước ngoài tham gia hoạt động đa phương.

THANH TUẤN (từ Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất