29/10/2020 20:48 GMT+7

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Từ chiếc điện thoại và xe đạp điện mà Trung và Quân cướp của nữ sinh viên Học viện Ngân hàng đem đi bán, công an đã lần ra manh mối và bắt được hai nghi phạm này.

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Trung (trái) và Nguyễn Văn Quân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 29-10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp để thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án nữ sinh Học viện Ngân hàng bị hai nghi phạm nghiện ma túy sát hại, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín.

Hai nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi), cùng ở huyện Thường Tín, đã bị Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Manh mối lần ra kẻ giết nữ sinh

Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết xuất phát từ việc gia đình nạn nhân T.T.H. (18 tuổi, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) trình báo con gái mất tích, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua thông tin từ người dân cung cấp, công an đã rà soát các trường hợp nghi vấn, tập trung vào những con nghiện trên địa bàn.

"Chúng tôi xác định dù đây có phải là vụ án mạng hay không thì cũng phải xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn vì bị can thực hiện hành vi ở nơi ít người qua lại, điện thoại của nữ sinh này bị tắt nguồn, không có nhân chứng hiện trường, không có hệ thống camera giám sát", đại tá Tùng cho hay.

Sau khi điều tra, truy tìm, công an xác định khi mất tích trên đường đi học về, nạn nhân có tài sản là chiếc điện thoại và xe đạp điện. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm ra tang vật là chiếc điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân bị đem đi bán tại một cửa hàng.

Lần theo manh mối duy nhất này, công an đã tổ chức truy tìm người bán tang vật. Đến 16h ngày 26-10, công an xác định được nghi phạm Nguyễn Xuân Trung.

Thời điểm bị bắt, Trung quanh co, nhất định không thừa nhận hành vi phạm tội. Ban đầu bị can này khai phát hiện xe đạp điện và điện thoại của nạn nhân trên bờ đê sông Nhuệ, không có ai trông coi nên chiếm đoạt, đem bán lấy tiền.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng không thể chối cãi, bị can Trung đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trung khai khoảng 18h ngày 23-10, Trung rủ Quân đi trộm 2 bộ cốp-pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín).

Trên đường đi tiêu thụ, Trung thấy nạn nhân H. đang đứng nghe điện thoại trên đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi) nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc với Quân việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh, Trung đi bộ đến nơi H. đang đứng đẩy em ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy H. van xin, Trung nhảy xuống dìm H. xuống nước. Không thấy em cử động nữa, Trung mới đẩy ra lòng sông.

Sau đó Trung lấy điện thoại, xe đạp điện và mang đi bán được 3,3 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, sau khi cùng sử dụng ma túy, Trung chia cho Quân 700.000 đồng.


Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, trao thư khen cho Công an Hà Nội tham gia phá án - Ảnh: DANH TRỌNG

Bóc gỡ từng bao rác trôi trên sông tìm thi thể nạn nhân

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội), cho biết sau khi xác định khu vực nữ sinh viên bị sát hại là khúc sông Nhuệ, đơn vị đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Quá trình tìm thi thể gặp nhiều khó khăn vì nước sông Nhuệ rất bẩn. Nhiều bao tải rác thải trôi nổi trên sông nên công an phải trực tiếp bóc gỡ các bao rác hôi thối để tìm nạn nhân.

Sau 10 tiếng nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 12h30 trưa 27-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác nạn nhân trên khúc sông Nhuệ thuộc địa phận thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo xác nhận sơ bộ, H. tử vong do ngạt nước.

Cùng ngày, đồng phạm của Trung là Quân cũng bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo nhận định của Công an TP Hà Nội, đây là vụ án giết người, cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các bị can theo quy định.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị kẻ nghiện ma túy đẩy xuống sông Nhuệ cướp tài sản Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị kẻ nghiện ma túy đẩy xuống sông Nhuệ cướp tài sản

TTO - Trưa 27-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích 4 ngày trước đó dưới lòng sông Nhuệ, đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên