
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự cầu truyền hình Thời cơ vàng - Ảnh: VTV
Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Tham dự các điểm cầu truyền hình có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên…
Biến nguy cơ thành thời cơ vàng
Cầu truyền hình Thời cơ vàng diễn ra tại điểm cầu Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ngọ Môn - Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) và có ba chương.
Chương đầu Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ đưa người xem trở về những ngày tháng tám lịch sử, không khí sục sôi của cả dân tộc đứng lên. Bác Hồ và Đảng nhìn xa trông rộng nắm lấy "thời cơ vàng", mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lá cờ đỏ sao vàng phủ kín 3 điểm cầu - Ảnh: VTV
Ở chương 2 - Kiên quyết không ngừng thế tấn công - là hành trình 80 năm từ khi đất nước thống nhất đến công cuộc đổi mới, qua lời kể của các nhân chứng. Tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" xuyên suốt trong từng quyết định, từng bước đi của dân tộc.
Chương 3 - Nhất định thành công - là lời khẳng định niềm tin vào đường đi lên của dân tộc, nắm lấy thời cơ mới, vận hội mới.
Câu chuyện của tiểu đội 11 cô gái sông Hương anh dũng chiến đấu với quân địch trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1968 qua lời kể của những người trong cuộc khiến người xem rưng rưng nước mắt.
"Lúc đó hai chị em mới mở bát cơm ra nhưng chưa kịp ăn thì pháo dập tới, chị Hoa bị thương. Xé quần ra băng chị cũng không cho nữa bởi vì chị bị đứt ngang ruột. Mừng ơi cố gắng lên, Mừng về gặp mạ Hoa nói Hoa ra học miền Bắc, chứ đừng nói Hoa hy sinh".
Bà Chế Thị Mừng - thành viên tiểu đội - kể về đồng đội nghe thật buồn. Và càng buồn hơn khi gia đình bà Hoa có 4 anh em thì đã mất ba. Bà Hoa là út, mất coi như bốn người hy sinh hết.
Bước ngoặt Việt Nam đổi mới, hội nhập với thế giới được kể lại. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh khẳng định: "Chúng ta đã biến nguy cơ thành thời cơ".
Mỹ Linh, Trọng Tấn, Hà Anh Tuấn hát vang
Đan xen với những thước phim tư liệu, những câu chuyện kể người thật việc thật, cầu truyền hình còn truyền tải thông điệp qua những bài ca bất hủ với giọng ca của Đăng Dương, Trọng Tấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh, bé Xệ Xệ.

Hà Anh Tuấn hát bài Nhà tôi có treo một lá cờ - Ảnh: VTV
Khi lời Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập vang vọng: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc", dưới sân khấu mọi người đều đứng lên, nghiêm trang lắng nghe.
Sau đó, ca sĩ Mỹ Linh cất giọng bài Hà Nội mùa thu nghe xúc động.
Ở điểm cầu Huế, ca sĩ Hà Anh Tuấn hát Nhà tôi có treo một lá cờ - một sáng tác mới của DTAP.
Cùng với bài hát là hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp đỏ cả ba điểm cầu. Niềm tự hào dâng trào cảm xúc.
Trích đoạn kịch nói về giám đốc Hoàng Việt làm việc với xí nghiệp về cách thức sản xuất mới trong vở Tôi và Chúng ta của Lưu Quang Vũ đưa lên sân khấu, với sự tham gia của nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội như một ví dụ sinh động về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thời kỳ đổi mới.
Bài hát Cung đàn mùa xuân khép lại cầu truyền hình với hình ảnh pháo bông bay cao như ẩn dụ về một niềm tin người dân tiếp tục hành động, nắm bắt thời cơ, cùng nhau xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Ca sĩ Mỹ Linh hát bài Hà Nội mùa thu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận