22/04/2023 13:05 GMT+7

Hành trình khám phá ‘Một ngày ở Quốc Oai’ trong lễ hội chùa Thầy

Ghé thăm ngôi chùa cổ bậc nhất Hà Nội, xem trình diễn múa rối nước tại Thủy đình, trở về tuổi thơ với các trò chơi dân gian… là những trải nghiệm ấn tượng cho một ngày ở Quốc Oai trong lễ hội chùa Thầy.

Hành trình khám phá ‘Một ngày ở Quốc Oai’ trong lễ hội chùa Thầy - Ảnh 1.

Trình diễn hoạt cảnh "Một ngày ở Quốc Oai" trong lễ khai mạc chương trình "Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, Quốc Oai - Hà Nội 2023" - Ảnh: LÊ PHÚ

Chùa Thầy là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của huyện Quốc Oai (Hà Nội). Đây cũng là địa chỉ đỏ trong cách mạng kháng chiến, là di tích kiến trúc nghệ thuật với lối kiến trúc độc đáo, nghệ thuật chạm khắc và hệ thống tượng pháp tiêu biểu.

Hằng năm, lễ hội chùa Thầy được tổ chức từ ngày 5-3 đến 7-3 (âm lịch) để tưởng nhớ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh - người có công lớn trong việc khởi dựng chùa và là thủy tổ của trò múa rối nước độc đáo.

Chùa Thầy được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Nhằm mục đích kết nối và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử tại thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức chương trình "Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, Quốc Oai - Hà Nội 2023".

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định chùa Thầy là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là địa chỉ đỏ trong cách mạng kháng chiến, là di tích kiến trúc nghệ thuật với lối kiến trúc độc đáo, nghệ thuật chạm khắc, hệ thống tượng pháp tiêu biểu và còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý giá từ thế kỷ 13.

Việc công nhận chùa Thầy là Di tích quốc gia đặc biệt là cơ hội, điều kiện thuận lợi để huyện Quốc Oai tiếp tục gìn giữ, tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống quý báu tới du khách thập phương, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa của con người Quốc Oai cũng được giới thiệu đến du khách.

Hành trình khám phá ‘Một ngày ở Quốc Oai’ trong lễ hội chùa Thầy - Ảnh 2.

Người dân và du khách nô nức trẩy hội chùa Thầy - Ảnh: LÊ PHÚ

Trải nghiệm một ngày ở Quốc Oai

Diễn ra trước kỳ nghỉ lễ 30-4, lễ hội chùa Thầy và chương trình "Hành trình du lịch văn hóa lịch sử" kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của du khách, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô.

Đến với chùa Thầy trong dịp này, du khách sẽ được sống trong không gian lễ hội truyền thống cùng nhiều trải nghiệm ấn tượng như: check-in với cổ phục Việt, xem trình diễn cổ phục tại sân khấu chính.

Lễ hội chùa Thầy gồm các hoạt động: khai hội, lễ Mộc dục, lễ phục nghinh bài vị, lễ cúng yên vị, lễ tế và lễ rước của các thôn.

Trong ngày 22-4, câu lạc bộ Rối nước Sài Sơn - chân truyền của ông tổ nghề múa rối Thiền sư Từ Đạo Hạnh - sẽ trình diễn rối nước tại Thủy đình (chùa Thầy).

Du khách cũng được sống lại ký ức tuổi thơ với các trò chơi dân gian mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc như cờ tướng, cờ người, đánh đu, hát chèo, hát tuồng, hát dô, hát dân ca và cồng chiêng.

Vào 19h30 các ngày 22, 25 và 29-4, show diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ sẽ phục vụ du khách với ưu đãi giá đặc biệt trong lễ hội chùa Thầy.

Chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 26-4.

Mách bạn 72 giờ ăn - chơi tại Hà Nội dịp lễ giỗ Tổ và 30-4Mách bạn 72 giờ ăn - chơi tại Hà Nội dịp lễ giỗ Tổ và 30-4

Bạn không muốn đi chơi xa, bạn ngại kẹt xe khi về quê trong kỳ nghỉ lễ? Gợi ý 72 giờ ăn chơi tại Hà Nội dịp lễ sắp tới sẽ giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ của mình thật trọn vẹn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên