09/02/2022 09:36 GMT+7

Hành trình đơn độc của Mendy

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Người hâm mộ châu Âu thường sẽ không quan tâm đến giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất của CAN (Giải vô địch châu Phi). Nhưng với Mendy - thủ thành góp công lớn giúp Senegal vô địch giải đấu này - lại là chuyện khác.

Hành trình đơn độc của Mendy - Ảnh 1.

Mendy là thủ thành da màu hiếm hoi đạt đến đẳng cấp siêu sao - Ảnh: REUTERS

Một tháng trước, Mendy trở thành thủ môn châu Phi đầu tiên đoạt được danh hiệu "thủ môn xuất sắc nhất" của chương trình The Best do FIFA tổ chức.

Hiếm có thủ môn da màu xuất sắc

Ra đời từ năm 2017, trước Mendy đã có 4 thủ thành từng giành danh hiệu này. Nếu tính luôn các vị trí nhì và ba, đã có 10 thủ môn tham gia vào cuộc đua cá nhân cao quý này (Alisson và Neuer có tên hai lần). Và tất cả đều là những thủ thành da trắng, điều này cho thấy sự khan hiếm những thủ môn da màu ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Còn ở giải thưởng "găng tay vàng" tại các kỳ World Cup, toàn bộ 21 thủ môn đoạt "găng tay vàng" không có một người da màu nào.

Ngay ở thời điểm hiện tại, các thủ thành da màu cũng vắng bóng trong hàng ngũ các siêu sao của thế giới. Hãy thử liệt kê những cầu thủ da màu xuất sắc nhất từng vị trí. Ở vị trí trung phong có Mbappe, Lukaku. Ở vị trí tiền đạo cánh, Salah hay Mane lúc này còn xuất sắc hơn cả Messi (ở tuổi 34). Kante hay Pogba cũng nằm trong nhóm những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Tương tự là ở vị trí trung vệ với Varane, Koulibaly, Matip, Alaba, Rudiger... Còn ở khu vực hành lang, hầu như những "cỗ máy tốc độ" đều là các cầu thủ da màu.

Edouard Mendy là thủ môn da màu duy nhất được thừa nhận ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Vì sao lại có sự khan hiếm kỳ lạ đó?

Kết quả của phân biệt chủng tộc?

Bóng đá phải chăng là một môn thể thao đạt được sự cân bằng sắc tộc? Có vẻ là như vậy bởi 4/10 cầu thủ được xếp hạng cao nhất danh sách bầu chọn Quả bóng vàng 2021 là người da màu hoặc gốc Phi. Và ở một số CLB lớn như Chelsea, các cầu thủ da màu áp đảo trong số các trụ cột.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa bóng đá là một môi trường công bằng cho tất cả. Nhật báo Haaretz của Israel lý giải, hầu hết những đứa trẻ ở châu Phi hoặc trong các khu ổ chuột của người da màu ở phương Tây đều tập đá bóng ban đầu trên đường phố. Và ở đây, hầu như chỉ có những đứa trẻ "đá dở nhất" mới chấp nhận làm thủ môn. Đó là lý do cơ bản bắt nguồn cho việc những cầu thủ da màu không được đào tạo theo nghiệp thủ môn một cách bài bản.

Thêm vào đó, sự phân biệt chủng tộc đến từ khán giả và giới truyền thông cũng góp phần làm khó những thủ môn da màu hiếm hoi. Khi bị khán giả la ó, các tiền đạo, tiền vệ... có thể chịu được áp lực. Nhưng thủ môn là một trường hợp khác bởi yếu tố tâm lý chiếm phần quan trọng trong sự nghiệp của họ.

Một nghiên cứu ở Đan Mạch cho thấy sự phân biệt nằm ở chính các bình luận viên, khi họ thường chỉ khen ngợi cầu thủ da màu về khía cạnh sức mạnh và thể chất. Như với Kante, người ta thường chỉ để ý anh chạy khỏe và chăm chỉ thế nào, còn với Mbappe là tốc độ. Trong khi trên thực tế, họ đều là những mẫu cầu thủ chơi bóng rất có đầu óc.

Với mặc định này, từ khâu tuyển trạch cho bóng đá trẻ, các HLV có xu hướng tìm kiếm những đứa trẻ da màu để đá tiền đạo, chạy cánh hoặc tiền vệ phòng ngự hơn là tiền vệ tổ chức và thủ môn - những vị trí không đòi hỏi yếu tố sức mạnh hay tốc độ. Giữa những khó khăn, định kiến và áp lực đó, chiến tích của Edouard Mendy càng ý nghĩa hơn, đặc biệt khi anh vượt qua thủ môn đắt giá nhất thế giới (Kepa Arrizabagala) để giành được suất bắt chính ở một CLB giàu có như Chelsea.

Đó là một hành trình đầy vinh quang, và cũng đơn độc!

Chỉ có 3% thủ môn người da màu

Thống kê của Haaretz cho thấy rõ sự khan hiếm của các thủ môn da màu ở châu Âu. Vào mùa giải 2020 - 2021, số lượng cầu thủ da màu chiếm khoảng 24% đối với hàng tiền đạo. Con số tương ứng của hàng tiền vệ là 22%, hậu vệ là 20%, nhưng thủ môn chỉ là 3%.

Ở Tây Ban Nha hay Ý - những quốc gia sản sinh nhiều thủ môn giỏi, hoàn toàn không có một thủ môn người da màu nào chơi bóng ở hạng đấu cao nhất.

Hạ Ai Cập ở loạt sút luân lưu 11m, Senegal lần đầu tiên vô địch châu Phi Hạ Ai Cập ở loạt sút luân lưu 11m, Senegal lần đầu tiên vô địch châu Phi

TTO - Rạng sáng 7-2, đội tuyển Senegal đã đánh bại Ai Cập 4-2 ở loạt sút luân lưu 11m (hòa 0-0 sau 120 phút) trong trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2022.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên