
Dương Nhật Nam - Ảnh: NVCC
Trong đó có 40 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp ĐH với nhiều thành tích nổi bật.
Tuổi Trẻ giới thiệu hai trong số 48 tân thủ khoa đều đạt loại xuất sắc. Trong đó Dương Nhật Nam tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Y Dược TP.HCM với điểm số 3.63/4, còn Chiêm Hoàng Mai Vy tốt nghiệp loại xuất sắc Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) với điểm số 3.8/4.
Cú đúp thủ khoa ngành y và bác sĩ nội trú
Dương Nhật Nam nói lúc nhỏ hay ốm vặt, đến nỗi mỗi lần đi phòng khám nhi bác sĩ gọi cậu là dự báo thời tiết. Hình ảnh áo blouse trắng không biết tự lúc nào in sâu trong tâm trí để ngay khi vào cấp III, Nam quyết tâm theo nghề y để "chữa bệnh cho người khác vì ngày xưa mình đã được cứu chữa".
Học y khá nặng, Nam áp dụng mô hình Bloom Taxonomy định hướng cách học từ mức độ biết đến hiểu, vận dụng và giảng dạy lại. Mà nắm kiến thức sâu nhất chính là khi bản thân có thể giảng giải kiến thức đang học cho người khác hiểu. Và Nam chọn học nhóm, chia nhỏ kiến thức để mỗi người phụ trách một chủ đề rồi trình bày và giải thích cho nhau hiểu giúp việc nắm kiến thức vững hơn.
Hồi năm 2 đi thực tập, Nam nhớ rõ cảm giác tay lạnh, tim đập nhanh, miệng không bật nổi lời khi lần đầu bước vào phòng bệnh. Cậu chỉ nép sau các bạn lặng lẽ ghi chép chứ không dám hỏi bệnh hay thăm khám. Kỳ thi lâm sàng đầu tiên, Nam rớt. Cú vấp ấy như làm cậu bừng tỉnh, cứ giữ nguyên vẻ tự ti như thế hay phải thay đổi.
May mà có nhiều sự chỉ dẫn nên khi thực tập tại khoa nội thận, gặp nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối chỉ còn da bọc xương với chế độ điều trị, ăn uống nghiêm ngặt, Nam tìm hiểu sâu và bắt đầu đam mê.
"Chính điều đó dẫn mình đến lựa chọn hôm nay theo đuổi chuyên ngành ngoại tiết niệu. Hy vọng một ngày nào đó có thể góp phần mang lại cuộc sống mới cho những người bệnh thận mạn", Nam chia sẻ.
Ôn thi bác sĩ nội trú, Nam đã chọn cách học thực chiến, siêng đi lâm sàng để quan sát, học từ chính từng ca bệnh, đồng thời chủ động đặt câu hỏi với giảng viên để hiểu rõ ý nghĩa sau mỗi quyết định điều trị trên lâm sàng. Từ đó bạn tự hệ thống hóa kiến thức bằng cách đọc các hướng dẫn và phác đồ cập nhật. Niềm vui tiếp nối sau danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp là vị trí thủ khoa đầu vào bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại tiết niệu.
Nữ thủ khoa kép tò mò dòng tiền vận hành

Chiêm Hoàng Mai Vy - Ảnh: NVCC
Mai Vy từng là thủ khoa đầu vào của trường năm 2021, chọn ngành tài chính - ngân hàng với thắc mắc vì sao dòng tiền có thể vận hành, điều gì nằm sau những con số? Và cô bạn ấy chọn học, tự giải thích kiến thức theo cách riêng như đang giảng lại cho một người chưa biết gì về tài chính. Đến khi nào tự diễn đạt một khái niệm khó bằng lời của mình mà không lặp lại lý thuyết khô cứng, với Vy vậy mới là hiểu bài.
"Mình học theo tình huống thực tế. Ví dụ học về báo cáo tài chính, mình không chỉ đọc lý thuyết trong sách mà mở báo cáo của các ngân hàng, doanh nghiệp thật để đối chiếu. Cảm giác thấy kiến thức sống và áp dụng được giúp mình nhớ lâu mà không học vẹt", Vy nói.
Mục tiêu Vy tự đặt cho mình là mỗi ngày phải đọc một bài viết tài chính hoặc thử giải một bài tập từng làm sai. Lúc đầu làm quen với khối lượng kiến thức mới hoàn toàn đến những mô hình và thuật ngữ chuyên ngành, Vy khá ngợp và cả hoài nghi. Nhưng Vy quyết định học chậm mà chắc bằng việc chia nhỏ kiến thức, hỏi thầy cô và bạn bè nhiều hơn cũng như tự học mỗi ngày.
Có lần làm bài tập tính thuế sai và phải làm lại đến bốn, năm lần mới ra nhưng nhờ vậy giúp Vy hiểu vấn đề sâu hơn. Bạn nói kiên trì và tinh thần khám phá làm mọi thứ dần trở nên logic và thú vị, giúp Vy tự tin hơn với con đường đã chọn.
Nhờ tự học có hệ thống mà Vy đạt điểm TOEIC 980/990. Bạn luôn ghi chú lỗi sau mỗi đề, phân loại và luyện phần còn yếu, đăng ký luyện đề, thi trực tiếp trên máy để quen tốc độ, thao tác và giao diện ngay từ đầu giúp việc làm bài ổn định, tránh mất điểm do phân tâm.
"Mình đọc tài liệu, nghiên cứu các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành dễ dàng và nắm kiến thức nhanh hơn. Với hoạt động Đoàn, tiếng Anh giúp mình tự tin tổ chức hoạt động giao lưu với thầy cô, khách mời và sinh viên nước ngoài", Vy nói.
Từng giành giải nhất cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán - tài chính" năm 2024, bí quyết của Vy là ôn chắc kiến thức chuyên ngành, củng cố vốn từ vựng liên quan, luyện phát âm và cách diễn đạt. Không học thuộc, Vy chỉ tóm lược ý chính rồi trình bày theo cách hiểu của mình để bài hùng biện tự nhiên, linh hoạt và thuyết phục.
Là một trong 10 sinh viên UEF tham dự sự kiện The 10th International Students Start-up Conference tại ĐH Tongmyong (Hàn Quốc), Vy xem đây là cơ hội học hỏi, giao lưu quốc tế. "Tụi mình cùng nhau chia sẻ, phân tích và xây dựng ý tưởng dự án khởi nghiệp về tài chính, kinh tế, công nghệ, môi trường. Nhờ đó bản thân học được cách nêu ý tưởng, tranh luận và phản biện từ bạn bè quốc tế", Vy chia sẻ.
Mê hoạt động cộng đồng
Nhật Nam từng có mặt trong đội hình tình nguyện thời điểm TP.HCM bùng dịch COVID-19. Hệ thống y tế quá tải, Nam là một trong năm thành viên phụ trách đội hình hơn 100 F0 trẻ không bệnh nền trong chiến dịch tư vấn F0 tại nhà do Đoàn và Hội Sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM triển khai. Đội hình khi ấy hướng dẫn bệnh nhân theo dõi sinh hiệu, nhận biết dấu hiệu trở nặng, điều trị triệu chứng, tập thở, tư vấn dinh dưỡng và duy trì liên lạc khẩn cấp.
Trong khi đó, Mai Vy nói làm bí thư liên chi đoàn khoa tài chính - kế toán cũng là cách bạn tự đặt mình vào khuôn mẫu, có trách nhiệm hơn trong học tập lẫn công tác Đoàn. Bạn kể về chương trình thiện nguyện Trung thu "Trăng cho em 2025" tại tỉnh Tiền Giang (cũ) mà trong vai trò trưởng ban tổ chức đã cùng các bạn đem Trung thu, học bổng đến hơn 600 bạn nhỏ.
Trong vai trò ấy, Mai Vy xây dựng kế hoạch, phối hợp với địa phương, điều phối các bộ phận và theo sát từng giai đoạn từ kêu gọi tài trợ, chuẩn bị quà, vận chuyển đến tổ chức sân chơi đảm bảo chương trình an toàn, chỉn chu và đúng tiến độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận