04/09/2016 22:02 GMT+7

Hành khách bị nhồi nhét như nêm trên đường về Hà Nội

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Kiểm tra xe khách chạy tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chở khách về lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, CSGT đã xử phạt hàng chục xe nhồi nhét gấp đôi số người quy định.

Xe khách chở quá số người bị lượng lượng CSGT kiểm tra - Ảnh: QUANG THẾ
Xe khách chở quá số người bị lực lượng CSGT kiểm tra - Ảnh: QUANG THẾ

Chiều ngày 4-9 người dân ở các tỉnh thành đã đổ về thủ đô Hà Nội sau đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. 

Ghi nhận trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có rất nhiều xe khách chở gấp đôi số người so với quy định. Đặc biệt, có nhiều tài xế bất chấp hiệu lệnh của lực lượng CSGT để bỏ chạy qua chốt.

Hành khách trên những chiếc xe nhồi nhét cho biết các nhà xe cũng đã đồng loạt tăng giá vé trong trong dịp nghỉ lễ lần này.

Chỉ trong khoảng 1g đồng hồ, cán bộ chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng 10, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công an) đã dừng xe kiểm tra được nhiều xe khách chở vượt gấp đôi số khách so với quy định.

Bị lực lượng CSGT dừng xe ở km188 (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ), tài xế Đoàn Xuân Thủy (45 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) lái xe khách hãng Hà Tùng mang BKS 36B-02287 đã gọi ngay cho người thân để “trợ giúp”.

Ngay sau đó cơ quan chức năng kiểm tra xe phát hiện xe khách 42 chỗ nhưng tài xế đã nhồi nhét lên 82 người.

Một nhà xe cho khách đứng trong suốt hành trình - Ảnh: QUANG THẾ
Một nhà xe cho khách đứng trong suốt hành trình - Ảnh: QUANG THẾ

Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về chở quá số người so với quy định, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tài xế xe khách Hưng Long điều khiển xe mang BKS 29B-06731 đã nhấn ga bỏ chạy khoảng 3km theo hướng về nội thành thì bị lực lượng tuần tra bắt giữ. 

Một xe khách Thủ đô BKS 29B-08005 có lộ trình Hà Nội - Nam Định là xe 29 chỗ ngồi nhưng tài xế đã “nêm” lên đến 61 người. Phát hiện thấy bóng dáng lực lượng chức năng tài xế còn cố tình thả khách xuống dưới đường.

Một số nhà xe khác như: xe khách Thanh Khâm BKS 18B-01027 (tuyến Nam Định - Bắc Ninh) 34 chỗ nhưng thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện có 62 người trên xe.

Xe khách Phương Nhi (mang BKS 18B-01395) lộ trình Nam Định - Hà Nội có 29 chỗ nhưng cũng bấp chấp để “nêm” lên 38 người.

Lực lượng CSGT kiểm tra một xe khách chở quá số người so với quy định - Ảnh: QUANG THẾ
CSGT kiểm tra một xe khách chở quá số người so với quy định - Ảnh: QUANG THẾ
Mặc dù đã bỏ chạy, xe chở quá số người so với quy định nhưng tài xế (bìa phải) xe khách Hưng Long vẫn cứ cãi cố cho rằng mình đúng - Ảnh: QUANG THẾ
Tài xế xe khách Hưng Long tranh luận với CSGT về việc chở khách khi bị lập biên bản - Ảnh: QUANG THẾ
Nhiều xe nhồi nhét khách bị CSGT kiểm tra - Ảnh: Q.Thế
Nhiều xe nhồi nhét khách bị CSGT kiểm tra - Ảnh: Q.Thế
Nhiều xe nhồi nhét khách bị CSGT kiểm tra - Ảnh: Q.Thế
Nhiều xe nhồi nhét khách bị CSGT kiểm tra - Ảnh: Q.Thế
Một xe giường nằm chở quá số người so với quy định - Ảnh: Q.Thế
Một xe giường nằm chở quá số người so với quy định - Ảnh: Q.Thế
QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên