
Lễ hội Quán Thế Âm thu hút hàng vạn người tham gia sáng 18-3 - Ảnh: THANH NGUYÊN
Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19-3 (nhằm ngày 17 đến 20-2 âm lịch) thu hút hàng vạn người dân và du khách đến chiêm bái với lễ rước tôn tượng và hóa trang Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.
Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một nghi lễ chính thức của Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn.
Nghi lễ thể hiện thông điệp về tình thương yêu, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc, hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Mai (60 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đến dự lễ vì tin rằng sẽ được Bồ Tát phù hộ, cầu mong sức khỏe và bình an cho gia đình. Tuy đông đúc nhưng tại lễ hội không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, ai nấy đều hoan hỷ".

Lễ vía Đức Bồ Tát tái hiện lại nghiêm trang và sinh động nghi lễ người dân và phật tử cung kính nghinh đón Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Ảnh: THANH NGUYÊN
Xuyên suốt lễ hội có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc như triển lãm ảnh về danh thắng Ngũ Hành Sơn, trưng bày và biểu diễn chế tác nghệ thuật đá mỹ nghệ Non Nước, các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật múa lân sư rồng, nhảy sạp, gian hàng trò chơi dân gian…
Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội có hoạt động diễn thuyết về giá trị ma nhai Ngũ Hành Sơn (được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương).
Bên cạnh yếu tố văn hóa tâm linh, Lễ hội Quán Thế Âm mang đậm dấu ấn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng.

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một nghi lễ chính thức của Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nghi lễ thể hiện thông điệp về tình thương yêu, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình, ấm no, nhân dân an lạc, hạnh phúc - Ảnh: THANH NGUYÊN

Dòng người đổ về chiêm bái Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Ảnh: THANH NGUYÊN
Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước vào năm 2000.
Năm 2021, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Từ năm 2023, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn được UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận