13/07/2025 09:26 GMT+7

Hàng trăm trụ sở dôi dư tỉnh An Giang sẽ xử lý ra sao?

Sau quá trình hợp nhất tỉnh, An Giang đối mặt với thách thức quản lý khối lượng tài sản công khổng lồ. Hàng trăm trụ sở dôi dư của các sở, ngành tỉnh được tỉnh An Giang xử lý ra sao?

trụ sở dôi dư - Ảnh 1.

Hàng loạt trụ sở các sở, ngành tỉnh An Giang cũ trên đường Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên đã bị niêm phong - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 13-7, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã có văn bản yêu cầu các xã, phường và đặc khu rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị và địa phương sau khi hợp nhất tỉnh để báo cáo UBND tỉnh có phương án xử lý.

Về nhà đất, tổng 7.016 cơ sở thuộc phương án sắp xếp (An Giang 3.550, Kiên Giang 3.466). Trong đó 6.190 cơ sở giữ lại và 826 cơ sở dôi dư (108 cấp tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, 718 cấp huyện giao xã tạm quản lý).

Về xe ô tô công ở An Giang sau hợp nhất, Sở Tài chính thống kê có 969 xe, gồm: 6 xe chức danh, 314 xe dùng chung (cấp tỉnh 210, xã 104), và 649 xe chuyên dùng (160 xe cứu thương, 275 xe trường lái, 60 xe ép rác, và xe bán tải/đặc biệt…)

Theo số liệu, tối đa 327 xe được tạm tính cho công tác chung (tỉnh: 123, xã: 204). TP Phú Quốc được giao 8 xe (hiện có 6, đang mua 2). Nghị định 153 quy định tối đa 2 xe/xã. Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh định mức xe cho Phú Quốc theo quy định.

Hiện có 314 xe phục vụ chung (Kiên Giang 185, An Giang 129), gồm 210 xe cấp tỉnh (thừa 87) và 104 xe cấp xã (3 xã thuê xe). Với định mức 2 xe/xã, cần mua thêm 13 xe để bổ sung sau khi điều chuyển xe thừa từ tỉnh.

trụ sở dôi dư - Ảnh 2.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cũ mới đưa vào hoạt động chưa tròn năm nhưng phải di dời về Rạch Giá - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quốc Bình, phó giám đốc Sở Tài chính An Giang, cho biết các trụ sở dôi dư trong khu dân cư, hẻo lánh sẽ giao Trung tâm phát triển quỹ đất bán theo luật. Trụ sở mặt tiền, vị trí thuận lợi sẽ được cho thuê, do trung tâm này lập phương án.

“Đối với sở, ngành mới, cần xác định họ có dùng cơ sở 2 ở Long Xuyên không. Nếu có, giao họ sử dụng.  Không thì Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh sẽ khai thác hoặc cho thuê. Tùy vị trí, phương án khác nhau: xa, hẻo lánh thì bán; thuận tiện thì khai thác hoặc cho thuê”, ông Bình nói thêm.

Ông cho biết An Giang ưu tiên y tế, giáo dục và văn hóa đối với tài sản công dôi dư như trụ sở và đất. Gần đây, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh giao trụ sở Chi cục thuế Long Xuyên cũ cho Bệnh viện đa khoa An Giang mở rộng.

“Đơn vị đã yêu cầu các sở Văn hóa và Thể thao, Y tế, và Giáo dục rà soát nhu cầu. Nếu cần, đơn vị sẽ đề xuất UBND tỉnh giao trụ sở dôi dư theo chủ trương của Trung ương ưu tiên cho các lĩnh vực này", ông Bình nói.

Hàng trăm trụ sở dôi dư tỉnh An Giang sẽ xử lý ra sao? - Ảnh 3.99 trụ sở ở Cà Mau dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo thống kê, trước khi sắp xếp tỉnh Cà Mau có tổng số 1.630 trụ sở, sau khi sắp xếp lại sẽ có 1.531 trụ sở được tái sử dụng, dôi dư 99 trụ sở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên