06/02/2018 09:34 GMT+7

Hàng trăm nhân viên Vinasun dự khán phiên xử kiện Grab

ÁI NHÂN - TUYẾT MAI
ÁI NHÂN - TUYẾT MAI

TTO - Phiên tòa xét xử vụ kiện của Vinasun đòi Grab bồi thường thiệt hại của Tòa án nhân dân TP HCM sáng 6-2 đã thu hút hàng trăm người và các cơ quan báo đài tham dự.

Thẩm phán Lê Công Toại, chủ tọa phiên tòa tuyên bố mở phiên tòa xét xử vụ kiện của Vinasun đòi Grab bồi thường thiệt hại - Video: ÁI NHÂN

Sáng 6-2, Tòa án nhân dân TP HCM đã đưa ra xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (chủ sở hữu thương hiệu Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Nguyễn Hải Vân, người bảo vệ quyền lợi cho phía Vinasun cho biết Vinasun yêu cầu Grab bồi thường thiệt hại do phía Grab có hành vi khuyến mại không đúng theo quy định Luật Thương mại. 

Chính hành vi đó đã gây thiệt hại cho phía Vinasun. Và thiệt hại ấy hoàn toàn tính toán được.

Hàng trăm nhân viên Vinasun dự khán phiên xử kiện Grab - Ảnh 2.

Nhân viên taxi Vinasun đợi để dự khán phiên xét xử - Ảnh: ÁI MAI

Luật sư Hải Vân cho hay phía hãng Vinasun đã cung cấp nhiều video chứng cứ để làm bằng chứng cho thấy Grab vi phạm pháp luật tại Việt Nam. 

Luật sư Hải Vân phân tích theo quy định việc khuyến mại không quá 90 ngày/năm, một chương trình không quá 40 ngày. Doanh nghiệp muốn thực hiện khuyến mại phải đăng ký qua Sở Công Thương. 

Trong khi đó, Grab thực hiện không đúng thủ tục đăng ký với Sở và tổ chức khuyến mại tràn lan, vượt quá quy định.

Luật sư Hải Vân nói thêm, hiện nay để kinh doanh dịch vụ taxi, hãng Vinasun phải chấp hành đến 13 điều kiện, trong khi phía Grab chỉ phải chiụ 3 điều kiện. 

"Nếu điều kiện kinh doanh bằng nhau thì mới có thể cạnh tranh lành mạnh được..." - luật sư Vân bình luận.

Hàng trăm nhân viên Vinasun dự khán phiên xử kiện Grab - Ảnh 3.

Phía ngoài và trong khuôn viên Tòa án, hàng trăm nhân viên mặc đồng phục của hãng taxi Vinasun đến từ sớm để dự khán và ủng hộ hãng - Ảnh: ÁI MAI

Trước đó, khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Long Hỷ, giám đốc điều hành Taxi Vinasun, cho biết phía Vinasun đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ kiện này suốt hơn 1 năm qua. Vinasun cũng đã chuẩn bị sẵn lực lượng hùng hậu để đến tòa trong sáng.

Tại đơn khởi kiện, Vinasun cho rằng suốt thời gian qua, Grab đã có những phương thức cạnh tranh không lành mạnh, khuyến mãi tràn lan, phá giá… gây ảnh hưởng và thiệt hại cho taxi truyền thống như Vinasun.

Kèm theo đơn khởi kiện, Vinasun cung cấp cho tòa nhiều chứng cứ để chứng minh Grab kinh doanh vi phạm pháp luật tại Việt Nam gồm văn bản, hình ảnh và hàng chục video...

Phía Vinasun cũng đã yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải kinh doanh dựa trên pháp luật về cạnh tranh công bằng.

"Đại chiến" taxi: Vinasun khởi kiện Grab đòi bồi thường 'Đại chiến' taxi: Vinasun khởi kiện Grab đòi bồi thường Grab sắp thâu tóm Uber ở Đông Nam Á? Grab sắp thâu tóm Uber ở Đông Nam Á? Sau Sài Gòn, tài xế Grab và Uber tại Hà Nội phản đối mức chiết khấu Sau Sài Gòn, tài xế Grab và Uber tại Hà Nội phản đối mức chiết khấu
ÁI NHÂN - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên