02/01/2026 13:10 GMT+7

Hàng trăm người bị lừa đến xem pháo hoa giao thừa 'ma' ở Anh

Hàng trăm người đã đổ về trung tâm thành phố Birmingham (Anh) trong đêm giao thừa để chờ xem pháo hoa, dù cảnh sát khẳng định không có sự kiện nào được tổ chức. Đây là năm thứ hai liên tiếp tin giả trên mạng xã hội khiến người dân bị đánh lừa.

Hàng trăm người bị lừa đến xem pháo hoa giao thừa 'ma' ở Anh - Ảnh 1.

Đám đông tập trung tại quảng trường Centenary Square, thành phố Birmingham (Anh) dù cảnh sát đã cảnh báo không có màn bắn pháo hoa nào được tổ chức - Ảnh: British News and Media/Alamy Live News

Tối 31-12, hàng trăm người đã đổ về quảng trường Centenary Square, trung tâm thành phố Birmingham (Anh), sau khi nhìn thấy các quảng cáo lan truyền trên mạng xã hội về một màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. 

Một số bài đăng còn ghi rõ thời gian diễn ra sự kiện từ "20h đến 12h30" đêm giao thừa, khiến nhiều người tin rằng đây là chương trình chính thức do thành phố tổ chức.

Theo các đoạn video được chia sẻ trực tuyến, nhiều người đã đứng chờ trong thời tiết lạnh giá, kiên nhẫn đợi đến sát thời khắc chuyển giao năm mới với hy vọng được xem pháo hoa. 

Tuy nhiên, sau khi đồng hồ điểm sang năm mới mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của màn trình diễn, đám đông dần giải tán trong tâm trạng thất vọng và bối rối.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra dù cảnh sát West Midlands đã phát đi cảnh báo từ trước, khẳng định không có chương trình bắn pháo hoa nào được tổ chức tại trung tâm Birmingham trong đêm giao thừa. 

Đáng nói hơn, năm trước, hàng ngàn người cũng từng tụ tập tại chính quảng trường này vì những tin đồn tương tự lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra tình trạng hỗn loạn cục bộ.

Pháo hoa - Ảnh 2.

Một thông tin giả được đăng tải trên mạng xã hội về thời gian, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa "ma" chào năm mới - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chính quyền địa phương, Birmingham đã ngừng tổ chức bắn pháo hoa giao thừa tại khu vực trung tâm thành phố kể từ năm 2017. 

Dù vậy, các thông tin quảng bá giả mạo về sự kiện này vẫn liên tục xuất hiện mỗi dịp cuối năm, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, nơi người dùng dễ dàng chia sẻ mà không kiểm chứng.

Cảnh sát cho biết đã phải cử lực lượng tới hiện trường để giải thích trực tiếp với người dân rằng sự kiện không tồn tại, đồng thời hướng dẫn đám đông rời khỏi khu vực. 

Đại diện cảnh sát West Midlands cảnh báo việc lan truyền thông tin sai lệch về các sự kiện đông người không chỉ gây thất vọng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn công cộng.

"Khi đám đông tụ tập cho một sự kiện không có thật, điều này gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông công cộng, lực lượng cứu hộ và các dịch vụ khẩn cấp, đồng thời có thể dẫn đến ùn tắc và mất an ninh tại khu vực trung tâm thành phố", người phát ngôn cảnh sát nhấn mạnh.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tác động của tin giả trên mạng xã hội, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, khi tâm lý háo hức đón mừng năm mới khiến nhiều người dễ tin và làm theo những thông tin chưa được kiểm chứng.

Hàng trăm người bị lừa đến xem pháo hoa giao thừa “ma” ở Anh năm thứ hai liên tiếp - Ảnh 4.Thế giới cùng bước sang năm mới 2026, pháo hoa ngợp trời

Bữa tiệc pháo hoa chào năm mới 2026 rực rỡ sắc màu quét khắp từ Đông sang Tây, mở màn ấn tượng tại Nhà hát Opera và cầu cảng Sydney, Úc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất