![]() |
Bày bán hàng ra sát mép đường - Ảnh: Mai Hoa |
Trong khi đó, theo quy định, đây là tuyến đường cấm kinh doanh và để xe trên hè phố.
Đoạn đường từ cổng Công ty vận tải Transerco Tân Đạt đến chân cầu vượt Mai Dịch chỉ dài khoảng 500m nhưng có tới hàng trăm người buôn bán, khoảng 50 xe máy đang được trông giữ, hàng chục xe ôm chờ khách. Hàng hóa đủ loại bày bán sát mép đường. Bên cạnh các hàng quà vặt, hoa quả là rác thải bừa bãi dù xung quanh có khá nhiều thùng rác. Tình trạng giao thông ùn tắc, lộn xộn thường xuyên xảy ra ở đoạn trước chợ Nhà Xanh. Các xe hàng rong còn ngang nhiên đứng chắn hết lối rẽ sang đường Phạm Văn Đồng.
Sân và cổng các cơ quan quận Cầu Giấy trở thành nơi trông giữ xe vào chợ Nhà Xanh với giá 5.000 đồng/vé, cao hơn so với mức quy định của thành phố. Khi nhu cầu gửi quá cao, xe máy được xếp thành hàng ra vỉa hè, phía sau điểm chờ xe buýt. Người đi bộ không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường vì điểm chờ xe buýt đã quá đông.
Theo quan sát của chúng tôi, nguyên nhân có thể do đoạn đường này tập trung nhiều trường học như THPT Nguyễn Tất Thành, ĐH Sư phạm, ĐH Quốc gia, hai bến xe buýt, nhất là chợ Nhà Xanh có nhiều người qua lại nên những người bán hàng tập trung tại đây. Lực lượng chức năng thường xuyên có mặt nhưng tình trạng trên vẫn không được giải quyết triệt để.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận