21/04/2015 10:37 GMT+7

Hàng nhập lậu chủ yếu là ma túy, vũ khí...

LÊ THANH - ĐỨC HIẾU
LÊ THANH - ĐỨC HIẾU

TTO -"Tuyến biên giới đưa vào nội địa các thứ quá nguy hiểm, toàn vũ khí, ma túy" - ông Đinh Tiến Dũng, phó chủ tịch Ban chỉ đạo 389 quốc gia, bộ trưởng Bộ Tài chính, nói.

Nhiều vùng buôn lậu mà cơ quan lý chưa thể kiểm soát được - Ảnh: Đức Hiếu
Nhiều vùng buôn lậu mà cơ quan quản lý chưa thể kiểm soát được - Ảnh: Đức Hiếu

Hội nghị công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh biên giới phía Bắc, tổ chức tại Quảng Ninh sáng nay 21-4.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dũng đánh giá tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn phức tạp.

Thực tế, tuyến biên giới đưa vào nội địa các thứ quá nguy hiểm, toàn vũ khí, ma túy đến đủ các loại hàng hóa tiêu dùng như mũ bảo hiểm, quần áo… Đây hầu hết là hàng kém chất lượng đã phá hoại sản xuất trong nước.

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Ảnh: Đức Hiếu
Ông Nguyễn Văn Cẩn - Ảnh: Đức Hiếu

Cụ thể về việc nhập lậu hàng hóa ở các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh…, ông Nguyễn Văn Cẩn, chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, cho biết hàng nhập lậu chủ yếu là ma túy, vũ khí, tài liệu văn hóa phẩm cấm… Nhiều địa bàn có tình hình buôn lậu nhức nhối mà cơ quan quản lý chưa kiểm soát được.

Mặt khác, cũng theo ông Cẩn, có nơi hàng ngàn người mang vác hàng mà cơ quan quản lý không kiểm soát được họ mang hàng gì. 

Ông Vũ Mạnh Hải, phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, cho hay: “Quê tôi ở Bắc Giang nhưng nửa làng đi Lạng Sơn vác thuê mỗi ngày có thu nhập 500.000-600.000 đồng”.

Cũng theo ông Cẩn, mặc dù thống kê trong năm 2014 cả nước phát hiện gần 230.000 vụ vi phạm, riêng phía Bắc là gần 7.000 vụ vi phạm, nhưng phân tích kỹ thì thấy đối tượng xử lý hình sự chủ yếu là nhập lậu vũ khí, pháo nổ.

Còn hầu hết các vụ gian lận thương mại và hàng giả chỉ xử lý hành chính. Điều đó cho thấy chúng ta xử lý các vụ hàng lậu, hàng giả còn nương tay.

Đơn cử năm 2014, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 17.000 vụ vi phạm hàng giả nhưng chỉ chuyển cơ quan chức năng xử lý hình sự 11 vụ - ông Cẩn nhấn mạnh.

Trong Tết Nguyên đán và quý 1-2015, chỉ riêng mặt hàng liên quan vũ khí, ma túy, Ban chỉ đạo 389 các tỉnh biên giới phía Bắc đã thu giữ tang vật gồm 450 viên đạn các loại, 128,4kg thuốc nổ, trên 5,136 tấn pháo, gần 80kg heroin, 128,768kg ma túy tổng hợp, trên 105kg thuốc phiện, gần 40.000 món đồ chơi bạo lực...

Ngoài ra còn rất nhiều mặt hàng như phân bón, rượu, quần áo, tem giả...

LÊ THANH - ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên