Tag: hàng ngoại

Hàng Việt cạnh tranh với hàng ngoại

TTO - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã phục hồi mạnh mẽ khi 8 tháng qua ước đạt gần 3,6 triệu tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Trong cơn cuồng hàng ngoại: Thị trường hàng xách tay không bao giờ chết?

TTO - Hiền, một người kinh doanh hàng xách tay trên mạng xã hội có tiếng, đoan chắc: 'Thị trường hàng xách tay không bao giờ chết, ngay cả khi thương hiệu chính hãng hiện diện tại nước nhập hàng'.

Đặc sản ngoại chen chân vào tết Việt

TTO - Cá khô Astrakhan, thịt mỡ muối của Nga; cua tuyết, táo mỡ Nhật Bản; đùi heo muối, heo sữa quay Tây Ban Nha... đang tấp nập nhập về bán ở Việt Nam.

Hàng ngoại đổ bộ đầu năm

TTO - Kể từ 1-1-2018, hàng rào thuế quan sẽ được xóa bỏ hoàn toàn đối với rất nhiều mặt hàng thực phẩm như bánh kẹo, sữa, hoa quả nhiệt đới… hoặc có thuế suất giảm khiến hàng trong nước rất khó cạnh tranh.

"Ông lớn" nước ngoài tràn vào, nhà bán lẻ nội làm sao?

TT  - Thị trường bán lẻ VN được dự báo sẽ cạnh tranh gay gắt hơn trong năm 2016, với sự tham gia của nhiều “ông lớn” nước ngoài cùng với sự tràn vào của hàng ngoại...

​Thau, chậu, ly... ngoại tràn vào

TT - Nhiều doanh nghiệp cho biết hàng ngoại nhập, đặc biệt là hàng gia dụng, từ các nước ASEAN đang được nhập nhiều về VN, chiếm áp đảo so với hàng Việt tại các chợ cũng như siêu thị.

​Vào bệnh viện chỉ thấy xô chậu là hàng Việt

TT - Vụ hàng Việt "ra rìa" khi đấu thầu, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ bức xúc trước một thực trạng nhức nhối họ phải âm thầm gánh chịu lâu nay.

Kỳ cuối: Xây dựng 20 nhà bán lẻ hàng đầu

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Đinh Mỹ Loan - chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ - khẳng định bằng mọi cách phải hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ VN, bởi “nắm được ngành công nghiệp bán lẻ tức là nắm được ngành sản xuất”.

"Không thay đổi, doanh nghiệp sẽ chết"

TT - Đó là khẳng định của bà Vũ Kim Hạnh, chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao, về thực trạng doanh nghiệp và nhà bán lẻ trong nước ngày càng thu hẹp ngay trên chính sân nhà hiện nay. Bà Hạnh nói:

Kỳ 2: Bung tiền "nuốt chửng"...

TT - Với một chiến lược dài hạn và nguồn tài chính khổng lồ, chấp nhận thua lỗ giai đoạn đầu, các nhà đầu tư nước ngoài đang dần “nuốt chửng” hệ thống siêu thị, đại siêu thị - những mô hình phân phối hiện đại và quan trọng bậc nhất hiện nay.