13/10/2017 09:20 GMT+7

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc

CHÍ TUỆ - HÀ ĐỒNG
CHÍ TUỆ - HÀ ĐỒNG

TTO - Đoàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã huy động trên 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các xã, phường tham gia tình nguyện, giúp nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện giúp người dân dựng, lợp lại mái nhà tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ - Ảnh: DUY QUỲNH

Theo thống kê đến hết ngày 12-10, mưa lũ tại Yên Bái đã làm 22 người chết và mất tích, 1.280 nhà bị thiệt hại, nhiều công trình công cộng bị mưa lũ làm hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, từ sáng 11-10, Tỉnh đoàn Yên Bái cùng Thị đoàn, Huyện đoàn Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Trạm Tấu đã huy động lực lượng phối hợp cùng các ngành chức năng tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong hai ngày 11 và 12-10 tại các xã, phường bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ như Pú Trạng, Cầu Thia, Nghĩa Phúc, Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ) và xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn (huyện Văn Chấn), lực lượng thanh niên tình nguyện đã dọn dẹp nhà cửa giúp người dân, khơi thông dòng chảy và vệ sinh môi trường tại khu trường học, khu dân cư...

Chiều 12-10, Tỉnh đoàn Yên Bái đã thành lập đội thanh niên tình nguyện - gồm 21 đoàn viên chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn là những cán bộ trẻ - lên đường tham gia khắc phục hậu quả sau lũ.

Tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên chia sẻ, trao quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do lũ tại thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Trạm Tấu.

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 2.

Đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ người dân sửa nhà, góp phần giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ - ẢNH: DUY QUỲNH

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 3.

Một thanh niên tình nguyện giúp dân lợp lại mái nhà - Ảnh: DUY QUỲNH

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 4.

Thanh niên tình nguyện giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ tại thị xã Nghĩa Lộ - Ảnh: DUY QUỲNH

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 5.

Đội thanh niên tình nguyện gồm 21 đoàn viên chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái cũng tham gia giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu - Ảnh: DUY QUỲNH

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 6.

Các đội thanh niên tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: DUY QUỲNH

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 7.

Lực lượng quân đội cũng được huy động, cùng thanh niên tình nguyện giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ - Ảnh: DUY QUỲNH

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện giúp dân sau mưa lũ miền Bắc - Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm chia sẻ, động viên một người dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản ở bản Noong, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Giúp dân ổn định sau lũ ở Thanh Hóa

Chiều 12-10, anh Lê Văn Trung - bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - đại diện Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm hỏi, trao 150 suất quà gồm gạo, mì ăn liền, nước uống… cho 150 hộ dân ở thôn Phú Cẩm, xã Định Tăng, huyện Yên Định.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 3 ngày qua tại huyện Yên Định có mưa to kéo dài làm nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện bị ngập lụt. Thôn Phú Cẩm có 150 hộ dân bị cô lập nhiều ngày nay do mưa lũ, thiếu lương thực, thực phẩm.

Từ ngày 10-10 đến nay, hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên ở các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Thạch Thành… đã tình nguyện giúp người dân địa phương sơ tán, vận chuyển tài sản để tránh lũ lụt; tham gia đắp, gia cố các tuyến đê xung yếu ở sông Cầu Chày, sông Hoàng…

Trong những ngày tới, sau khi nước lũ rút, đoàn viên, thanh niên ở các địa phương sẽ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả lũ lụt.

thanh-hoa-dai-dien-tinh-doan-tang-qua-cho-nguoi-dan-thon-phu-cam-1-1507852625659

Đại diện Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà cho người dân thôn Phú Cẩm, xã Định Tăng, huyện Yên Định - Ảnh: Tỉnh đoàn Thanh Hóa cung cấp

CHÍ TUỆ - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên