26/11/2011 17:10 GMT+7

Hàng ngàn nhà dân ngập trong lũ

Triều cường vẫn gây ngập nặng ở TP.HCM
Triều cường vẫn gây ngập nặng ở TP.HCM

TTO - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày 26-11, mưa lũ đã làm cho 2. 273 ngôi nhà ở hai huyện Nghĩa Hành và Mộ Đức ngập sâu trong nước, có nơi ngập trên 1m.

Đến 10g sáng nay 26-11, nước sông Vệ dâng cao vượt mức báo động 3 hơn 1m, xấp xỉ đạt mức đỉnh lũ năm 1999, chia cắt nhiều khu dân cư ở các xã trong tỉnh.

Xem video do phóng viên Tuổi Trẻ thực hiện
DZ4cKLUj.jpgPhóng to

Nhà dân vùng hạ lưu ở Quảng Ngãi bị ngập sâu - Ảnh: Võ Minh

Mưa lũ cũng đã làm sập một ngôi nhà dân ở huyện Nghĩa Hành và làm hư hỏng 1 ngôi nhà ở huyện Mộ Đức. Huyện Mộ Đức đã tổ chức di dời 286 hộ dân vùng lũ ra nơi an toàn.

Dự kiến chiều và tối nay (26-11), mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi sẽ lên ở mức: Sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 5m, trên mức báo động 3 là 0,5m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,5 m, trên mức báo động 2 là 0,5m; sông Trà Bồng tại Châu Ổ dao động trên mức báo động 2 - báo động 3; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 6m, trên mức báo động 3 là 0,5 m.

m4ejE0Ed.jpgPhóng to

Nhiều khu dân cư ven sông Vệ bị nước lũ chia cắt - Ảnh: Võ Minh

UBND xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà cho hay đến chiều nay 26-11, vẫn chưa tìm thấy thi thể em Hồ Văn Tèo, học sinh lớp 4, trường THCS Trà Lãnh bị nước lũ cuốn trôi. Trưa 25-11, Tèo cùng các bạn học trong lớp đi học về lội qua suối Trà Ích, xã Trà Lãnh thì Tèo bị nước lũ cuốn trôi (2 bạn học của Tèo thoát nạn). Huyện Tây Trà chỉ đạo cho lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tìm kiếm tung tích của học sinh Hồ Văn Tèo.

Tuyến đường giao thông trọng điểm Bồ Đề - Đức Lợi nhiều đoạn ngập sâu trên 1m, giao thông trên toàn tuyến bị ách tắc hoàn toàn. Bờ tràn xã Đức Lợi bị ngập sâu gần 2m. Chính quyền các xã đã phải huy động lực lượng chốt ở các điểm ngập sâu để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Tại xã Đức Hòa, gần 70 hộ dân bị nước lũ phong tỏa. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân bị ngập lũ.

Theo ông Lê Quang Tịnh, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), rạng sáng 26-11, nước lũ dâng cao đột ngột gây ngập hàng trăm nhà dân ở năm xã vùng ven sông Vệ. Nhiều hộ dân ven sông phải chạy sơ tán trong đêm để tránh lũ.

“Đến sáng nay nước lũ rút xuống được 1m nhưng vẫn còn ở mức cao. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chủ động ứng phó, di dời dân đến nơi an toàn” - ông Tịnh nói.

GKWpn0di.jpgPhóng to
Lũ trên sông Vệ đã vượt báo động 3
HGjZ54MP.jpgPhóng to
Nhiều nhà dân đóng cửa đi sơ tán - Ảnh: Võ Minh

Tại Bình Định, mưa to đã làm mực nước các sông lên nhanh và sinh lũ. Đến chiều tối 26-11, mực nước sông Kôn tại Thạnh Hòa đã lên trên báo động cấp 2, Sông Lại Giang tại Bồng Sơn đã lên dưới báo động cấp 3 là 0,13m…

Ông Phan Xuân Hải, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết nước lũ đã làm ngập 1.120 nhà dân ở các huyện An Lão, Hoài Ân và khu đông các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát…

dmHB0XBI.jpgPhóng to

Người dân kê đồ lên ghế để tiếp tục buôn bán trên đường Lương Định Của, P.Bình An, Q.2 - Ảnh: B.TRân

Tuy đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn lúc 18g40 ngày 26-11 là 1,53m (giảm 5cm so với ngày 25-11) nhưng nhiều điểm ở TP tiếp tục ngập nặng.

Trên đường Lương Định Của, P.Bình An, Q.2 nước ngập sâu và đen ngòm khiến một số người dân bị hụt chân té do không thấy phần phân cách giữa lề và lòng đường. Tại cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, người dân tiếp tục dùng bao cát hay lót gạch ngay trước cửa để ngăn dòng nước cao hơn nửa mét tràn vào nhà.

Một số tuyến đường gần đó cũng bị ngập 30cm như Ngô Tất Tố, Ung Văn Khiêm. Đường Phạm Thế Hiển (đoạn đi qua P.7, Q.8) nước dâng cao đến 40cm khiến nhiều xe chết máy và nhiều hộ dân bị ngập nặng. Trong khi đó, triều cường trào ngược lên từ miệng cống thoát nước khiến các tuyến đường Tùng Thiện Vương, Cao Xuân Dục, Bình Đông (Q.8), đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ Q.8 về trung tâm TP) ngập trong nước cống.

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, mức triều đang giảm dần và dự báo trong ba ngày tới sẽ xuống dưới mức báo động 1.

Triều cường vẫn gây ngập nặng ở TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên