27/01/2012 22:10 GMT+7

Hàng ngàn người đi lễ hội Gò Đống Đa

VIỆT DŨNG - HÀ HƯƠNG




TP.HCM kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử
VIỆT DŨNG - HÀ HƯƠNG TP.HCM kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử

TTO - Dù thời tiết mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp nhưng hàng ngàn người đã có mặt từ sáng sớm 27-1 để dự lễ hội Gò Đống Đa, kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa xuân Kỷ Dậu 1789.

Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bình Định

fxsRBMIV.jpgPhóng to
Trống hội gợi dậy hào khí Tây Sơn

Mùng 5 Tết trở thành ngày lễ hội đặc biệt gắn liền với hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung tiến thẳng vào Thăng Long, kết thúc cuộc đại phá 29 vạn quân Thanh chỉ trong năm ngày.

Ngay từ sáng sớm, kiệu vua Quang Trung đã được các vị bô lão rước từ đình Khương Thượng ra gò Đống Đa. Những màn múa võ, múa cờ tưởng nhớ hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn không thể thiếu trong lễ hội này. Bên cạnh màn dâng hương, phần hội với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trích đoạn múa tái hiện mối tình giữa vua Quang Trung và công chúa Ngọc Hân…

06K3GJNo.jpgPhóng to
Hàng nghìn người đến dâng hương trong mưa rét
9dXJrRCA.jpgPhóng to
Rước kiệu vua Quang Trung
UonTrwa4.jpgPhóng to
Tế lễ trước tượng đài vua Quang Trung

VIỆT DŨNG - HÀ HƯƠNG

Ku4dTjdV.jpgPhóng to
Tái hiện anh hùng Nguyễn Huệ trong ca cảnh “Trống lệnh Tây Sơn” - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng các lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo các các tầng lớp nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, ông Dương Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đọc diễn văn ôn lại chiến thắng lịch sử của nhân dân ta chống quân xâm lược cách đây 223 năm dưới sự lãnh đạo tài ba của người Anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ.

YKxdWhDY.jpgPhóng to
Ca cảnh “Tâm sự Ngọc Hân” - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Ông Hà kêu gọi: “Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố mong mỏi đồng bào các giới, các dân tộc bắt tay ngay vào những việc hết sức thiết thực để thành phố có thể sớm hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012, tạo nên bệ phóng mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện điaị hóa đất nước ở giai đoạn sau và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

VIỆT DŨNG - HÀ HƯƠNG TP.HCM kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên