
Người lao động mang vác hành lý lên xe buýt khi rời khỏi một khu phức hợp nghi là lừa đảo tại thành phố Sihanoukville, Campuchia - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian ngày 21-1, ước tính có hàng ngàn người, trong đó nhiều trường hợp nghi là nạn nhân của nạn buôn người, đã được thả hoặc trốn thoát khỏi các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia trong những ngày gần đây.
Động thái này diễn ra khi cộng đồng quốc tế đang gia tăng sức ép nhằm trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỉ USD.
Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh cho biết đã tiếp nhận thông tin từ 1.440 công dân vừa được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo.
Trong khi đó, nhiều công dân Trung Quốc cũng được ghi nhận tập trung bên ngoài Đại sứ quán nước này để chờ hỗ trợ.
Tổ chức Ân xá quốc tế đã xác định vị trí trong 15 video và hình ảnh, đồng thời kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội, cho thấy nhiều vụ trốn thoát và thả người diễn ra ít nhất trên 10 khu lừa đảo khắp Campuchia.
Dù chưa có con số thống kê chính thức, tổ chức này ước tính số người được thả có thể lên tới hàng ngàn.
Bà Montse Ferrer, Giám đốc nghiên cứu khu vực của Tổ chức Ân xá quốc tế, lo ngại về việc thiếu hỗ trợ cho những lao động vừa được thả. Một số người đi lang thang tìm kiếm trợ giúp, số khác may mắn tìm đến các ngôi nhà an toàn.
Nếu không có hỗ trợ kịp thời, những nạn nhân này rất dễ bị đưa đến các địa điểm lừa đảo mới - xu hướng đã xảy ra trong các đợt phóng thích trước.
Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ tại Campuchia, với khoảng 100.000 người đang làm việc trong các khu tổ hợp tại đây.
Ông Jacob Sims, chuyên gia tại Trung tâm châu Á thuộc Đại học Harvard, nhận định đợt phóng thích gần đây là "chưa từng có tiền lệ" tại Campuchia.
"Rõ ràng điều này được thúc đẩy bởi áp lực quốc tế đang leo thang, đặc biệt sau các biện pháp trừng phạt lịch sử của Anh và Mỹ nhắm vào Trần Chí (Chen Zhi)", ông nói.
Trần Chí bị cáo buộc điều hành đế chế tội phạm xuyên quốc gia qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ông đã bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc đầu tháng này - bước đi mạnh mẽ nhất nhằm vào các băng nhóm tội phạm Campuchia.
Ông Sims cho rằng dù các đợt phóng thích là dấu hiệu khả quan, vấn đề sẽ tái diễn nếu áp lực quốc tế không được duy trì.
"Ngành công nghiệp lừa đảo đã phát triển đến mức quá lớn để sụp đổ, là nguồn lợi kinh tế quan trọng gắn với hệ thống", ông nhận định.
Phía Campuchia phủ nhận mọi cáo buộc đồng lõa, tuyên bố chính phủ "chưa bao giờ ủng hộ và sẽ không bao giờ dung thứ các hoạt động tội phạm mạng".
Theo Viện Hòa bình Mỹ, lợi nhuận từ lừa đảo mạng tại Campuchia ước tính vượt 12,5 tỉ USD mỗi năm, tương đương một nửa GDP chính thức của quốc gia này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận