25/11/2018 12:45 GMT+7

Hàng ngàn khách đi tàu sẽ được chuyển tải bằng ôtô

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sáng 25-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có công điện về việc chuyển tải hành khách bằng ôtô khi các đoạn đường sắt tại Nha Trang và Ninh Thuận bị gián đoạn do sạt lở.

Hàng ngàn khách đi tàu sẽ được chuyển tải bằng ôtô - Ảnh 1.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ người dân đi tàu SE1 Sài Gòn - Hà Nội chuyển tải bằng ôtô tại ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Ảnh: CTV

Theo đó, để khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Nha Trang đến ga Tháp Chàm như sau: tổ chức chuyển khách bằng ôtô từ Tháp Chàm đến Nha Trang các tàu khách SE10, SE2, SE4.

Chuyển tải khách tàu SE1 từ ga Hòa Tân đến ga Ninh Thuận. Các tàu khách SE21, SE3 cũng được chuyển tải.

Hàng ngàn khách đi tàu sẽ được chuyển tải bằng ôtô - Ảnh 2.

Tuyến đường sắt qua Ninh Thuận bị nước cuốn trôi nền đường - Ảnh: CTV

Từ đó, ngành đường sắt sẽ tiến hành lập lại các tàu tại các ga Nha Trang, Tháp Chàm nhằm để khách trên các tàu chuyển tải được tiếp tục hành trình.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thái Văn Truyền - giám đốc Đoàn tiếp viên Phương Nam (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) - cho biết hiện các đơn vị trên tàu đã chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm phục vụ hành khách miễn phí.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 1.000 hành khách đang trên các đoàn tàu khách nằm trú bão chờ chuyển tải tại các ga lân cận từ ở Nha Trang và Tháp Chàm.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin: mưa lớn kéo dài từ đêm 24 đến sáng 25 đã cuốn trôi nền đường sắt đoạn qua Ninh Thuận. Tại khu vực giữa hai ga Kà Rôm - Phước Nhơn, một đoạn đường sắt bị cuốn trôi đất đá bên dưới có độ sâu gần 2m và có chiều dài 30m.

Hiện các đơn vị đường sắt đang khắc phục sự cố.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên