
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng - Ảnh: LÊ TIẾN
Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng
Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7 - cho biết đơn vị thường xuyên bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.
Nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh thời gian, địa bàn hoạt động ở Campuchia cho các Đội K (đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ) bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Chủ động kiện toàn, bổ sung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cho các Đội K khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đáp ứng mong mỏi từng ngày của thân nhân.
"Giai đoạn 2021 - 2025, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai tích cực. 5 năm qua có hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ (trong đó ở Campuchia hơn 2.000, và trong nước hơn 480) được tìm kiếm, quy tập.
Việc này đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và góp phần ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn và củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội".

Trong giai đoạn 2021 - 2025, hàng ngàn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 7 đã được tìm kiếm, quy tập, đáp ứng được mong mỏi từng ngày của thân nhân, gia đình các liệt sĩ - Ảnh: LÊ TIẾN
Nỗ lực đưa hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Là hai địa bàn diễn ra nhiều trận đánh lớn trong kháng chiến, hai tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh có số lượng liệt sĩ khá lớn. Hai tỉnh này đang nỗ lực hết sức để có thể tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình.
Đối với tỉnh Đồng Nai có tổng số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu khoảng 21.287 liệt sĩ, hiện đã tìm kiếm quy tập được 2.972 trường hợp. theo đánh giá tỉ lệ này còn thấp, chính quyền địa phương đang nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.
Ban chỉ đạo 515 tỉnh còn tăng cường hợp tác quốc tế, gặp gỡ, đối thoại với cựu binh Mỹ, nhân chứng tham gia chế độ cũ cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí hố chôn tập thể tại TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom (cũ), sân bay Lộc Ninh.
Bên cạnh đó là phối hợp với nước bạn Campuchia tại 2 tỉnh Karatie và Kampong Thom tạo điều kiện cho Đội K72 tìm kiếm, quy tập 795 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2021 - 2025.
Còn tỉnh Tây Ninh, nơi có nhiều liệt sĩ hy sinh trên đất Campuchia cho biết đã phối hợp với các tỉnh Battambang, Pailin, Svay Riêng, Kompamcham, Tboung Khmum, Siem Riep, Benteay Meanchey, Oddor Meanchey tìm kiếm, quy tập được 1.445 hài cốt liệt sĩ.
Bên cạnh việc tìm kiếm, công tác đối ngoại với chính quyền các tỉnh, nhân dân nước bạn rất được cơ quan chức năng quan tâm. Chính quyền, quân đội nước ta đã kết hợp khám chữa bệnh, tặng công trình dân sinh cho chính quyền, nhân dân nước bạn. Qua đó tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải chu đáo
Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục chính trị, khẳng định chúng ta phải có trách nhiệm chính trị cao nhất, thể hiện tình cảm trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hoạt động rà soát, làm hồ sơ danh sách liệt sĩ, lập bản đồ, tiến hành tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ phải được tiến hành chất lượng. Công tác báo cáo, thực hiện chính sách với các tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.
Hoạt động đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức chu đáo, trang trọng theo phong tục tập quán từng địa phương.

Tại hội nghị sáng 18-9, 22 tập thể, 38 cá nhân được Quân khu tặng bằng khen, trong đó khen thưởng đối với chỉ đạo 515 có 15 tập thể, 22 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh: LÊ TIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận