Xe
30/03/2024 07:52 GMT+7

Hãng nào bán nhiều xe nhất Bangkok International Motor Show 2024 sau 4 ngày đầu?

Nếu BYD công khai doanh số tại BIMS 2024, Toyota có lẽ đã có đối thủ chạy đua xứng tầm.

Với 49 thương hiệu tham dự và 20 xe mới ra mắt, doanh số xe bán ra tại BIMS 2024 ban đầu dự kiến cao hơn sự kiện năm ngoái có 40 thương hiệu tham dự - Ảnh: Paultan

Với 49 thương hiệu tham dự và 20 xe mới ra mắt, doanh số xe bán ra tại BIMS 2024 ban đầu dự kiến cao hơn sự kiện năm ngoái có 40 thương hiệu tham dự - Ảnh: Paultan

Mỗi kỳ triển lãm Bangkok International Motor Show diễn ra đều chứng kiến hàng chục ngàn xe bán ra trong khuôn khổ sự kiện.

Với con số tổng lớn như vậy, ban tổ chức sự kiện thường chia lẻ từng giai đoạn doanh số để tổng hợp dễ hơn về sau và năm 2024 không phải là ngoại lệ.

Cụ thể, ban tổ chức Bangkok International Motor Show 2024 (BIMS 2024) vừa công bố dữ liệu doanh số 4 ngày đầu tiên của sự kiện này. Đáng chú ý nhất là việc họ tính... 25-3 là ngày khởi đầu và 28-3 là ngày kết thúc giai đoạn. Hai ngày 25 và 26 là ngày báo chí nên chắc chắn số lượng xe bán ra rất ít, thậm chí có thể nói gần như không có.

Điều này đồng nghĩa doanh số 4 ngày đầu của BIMS 2024 vừa công bố chỉ xoay quanh chủ yếu ngày khai mạc sự kiện 27-3 cùng ngày hôm sau. Số lượng xe bán ra trong giai đoạn này là 4.126 ô tô, doanh số xe máy chưa công bố.

Doanh số 4 ngày đầu tại BIMS 2024 tính theo từng thương hiệu - Ảnh: Autolifethailand

Doanh số 4 ngày đầu tại BIMS 2024 tính theo từng thương hiệu - Ảnh: Autolifethailand

Doanh số chi tiết của từng thương hiệu tại BIMS 2024 trong những ngày đầu cũng đã được công bố. VinFast, Audi, Bentley, BYD, Maserati, Porsche và Rolls-Royce không công khai doanh số nên không có mặt trong danh sách.

Còn lại, dẫn đầu đoàn đua là Toyota với 915 xe, hơn gấp đôi thương hiệu xếp ngay sau là Ford với 450 xe. Corolla Cross mới ra mắt tại BIMS 2024 có lẽ là cái tên đứng sau thành tựu này, dù chi tiết ra sao có lẽ cuối triển lãm ban tổ chức mới hé lộ.

Những cái tên còn lại trong top 5 là MG (thứ 3, 405 xe), Mitsubishi (thứ 4, 350 xe) và Honda (thứ 5, 288 xe). Vị trí từ 6 tới 10 chứng kiến 2 hãng xe sang (Mercedes-Benz, thứ 6) và BMW (thứ 10) đan xen cùng 3 hãng xe Trung Quốc là Changan (thứ 7), Aion (thứ 8) và GWM (thứ 9).

Corolla Cross mới là mẫu xe chủ lực của gian hàng Toyota tại BIMS 2024 - Ảnh: Autopro

Corolla Cross mới là mẫu xe chủ lực của gian hàng Toyota tại BIMS 2024 - Ảnh: Autopro

Với cách tính cả 2 ngày báo chí của ban tổ chức, BIMS 2024 sẽ kéo dài 14 ngày, chứ không phải 12 ngày như cách tính bình thường. Nếu tốc độ xe bán ra tại sự kiện vẫn giữ nguyên như 2 ngày khởi đầu, BIMS 2024 có thể chứng kiến tổng lượng xe bán ra rơi vào khoảng 30.000 xe.

Con số này, trên thực tế, thấp hơn sự kiện tổ chức cùng kỳ năm ngoái. Triển lãm BIMS 2023 bán ra tổng cộng 45.983 xe, tăng 34,5% so với 2022. Trong con số trên, 42.885 xe là ô tô, còn lại là xe máy. Nếu chỉ tính riêng xe bán ra tại sự kiện chứ không bán cho khách đặt từ xa, con số cụ thể là 33.936 xe.

Tuy vậy, con số dự đoán trên chưa xét tới những hãng xe không hoặc chưa công bố doanh số công khai. Trong nhóm này, BYD là cái tên hoàn toàn có thể giúp BIMS 2024 vượt lên các sự kiện trước đây, khi họ đang là cái tên thống trị phân khúc xe điện tại Thái Lan.

Bán tải VinFast VF Wild tạo chú ý ở triển lãm ô tô Bangkok bằng loạt tính năng như xe sangBán tải VinFast VF Wild tạo chú ý ở triển lãm ô tô Bangkok bằng loạt tính năng như xe sang

Concept bán tải VinFast VF Wild, từng rất gây chú ý hồi đầu năm tại CES 2024 tổ chức ở Mỹ, đã chính thức xuất hiện tại Đông Nam Á qua BIMS 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên