
Hang Mo So (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) mở cửa trở lại và khách du lịch đến tham quan miễn phí - Ảnh: UBND xã Kiên Lương cung cấp
Ngày 23-6, ông Trần Bình Trọng - Chủ tịch UBND xã Kiên Lương - cho biết địa phương chính thức mở lại Khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh núi Mo So (hay gọi là hang Mo So) để phục vụ du khách.
Trong hơn 1 tháng tạm ngưng, UBND xã Kiên Lương đã cho chỉnh trang lại cảnh quan, dọn dẹp sạch sẽ đường đi, các vật dụng không cần thiết và đi lại đường dây điện để thắp sáng hang Mo So.
Qua đó khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm sẽ nhìn ngắm trọn vẹn hết vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng của Mo So.
"Chúng tôi đã mở cửa Mo So và trước mắt sẽ không thu phí khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Để đảm bảo an ninh trật tự, địa phương bố trí một tổ lực lượng quản lý, bảo vệ. Nếu phát hiện trường hợp thu tiền của du khách, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm", ông Trọng nhấn mạnh.
Đối với các trường hợp xâm lấn núi Mo So, UBND xã này sẽ có phương án và làm theo lộ trình, xét duyệt lại nguồn gốc đất, di dời đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Địa phương tới đây sẽ thực hiện các thủ tục liên quan kêu gọi các doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư, khai thác Mo So trở thành điểm đến du lịch đặc sắc kết nối với điểm tham quan chùa Hang, hòn Phụ Tử để phục vụ du khách.

Núi Mo So đẹp với nhiều thạch nhũ và hang động ăn luồng vào nhau - Ảnh: CHÍ CÔNG
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khu di tích lịch sử và danh thắng núi Mo So (ở xã Kiên Lương) là một di sản hỗn hợp, gồm: di tích lịch sử cách mạng và căn cứ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; di sản sinh thái với rừng ngập mặn và hệ thống núi đá vôi tuyệt đẹp.
Hang Mo So đặc biệt ăn luồn vào nhau tạo thành địa thế độc đáo và đẹp với những vách đá vôi dựng đứng, thạch nhũ đủ kiểu hình khối. Du khách thời gian qua đến tham quan đông đúc.
Tháng 8-2024 tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang) đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh thắng núi Mo So với quy mô hơn 136ha.
Trong quyết định này, địa phương chỉ ra còn nhiều trường hợp hộ dân bao chiếm đất trái quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận