22/02/2023 13:29 GMT+7

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng

Hàng chục nhà dân ở khu phố Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng.

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Sóng biển đánh mạnh khiến nhiều căn nhà hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: DUY NGỌC

Chiều 21 và sáng 22-2, Tuổi Trẻ Online đã đến khu phố Ninh Chử 1 để ghi nhận thực tế về vấn đề trên. Tại hiện trường, nhiều người dân cho biết có khoảng 10 căn nhà bị sóng biển đánh hư hỏng phần móng tạo ra những hàm ếch rộng hơn chục mét. Một số căn nhà bị sóng đánh sập tường chỉ còn trơ phần móng nhà.

Anh Nguyễn Ngọc Huy (ở khu phố Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải) nói: "Nước lớn dâng cao đập vô nhà làm hư hỏng nghiêm trọng. Ba căn nhà liền kề của ba anh em tôi cũng bị đánh hư hỏng nặng phải đi ở nhờ nhà ba mẹ".

Cách nhà anh Huy khoảng 200 mét là căn nhà của gia đình anh Đỗ Tuấn Đông cũng trong tình cảnh tương tự. Căn nhà được vợ chồng anh xây dựng cách đây vài năm cũng bị sóng biển đánh hỏng phần móng nhà, để đảm bảo an toàn gia đình anh phải dùng bao cát gia cố tạm thời.

Anh Đông cho biết những ngày qua, hàng chục hộ dân khu phố Ninh Chử 1 đang sống bất an trước những đợt sóng lớn cao đến 4 - 5m đánh vào nhà. Các hộ dân phải dùng bao cát, đá và những cây gỗ để chằng chống, sửa chữa nhà cửa trước những đợt sóng dữ làm hư hỏng.

"Sóng biển giờ đang đánh rất dữ nên gia đình tôi không dám ở trong nhà, phải đi ở nhà người em ruột. Căn nhà giờ hư hỏng khoảng 50%", anh Đông nói.

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh 2.

Nhà người dân bị sóng biển đánh hư hỏng phần móng và tường nhà

Là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng, ông Đỗ Xuân Bốn cho hay những cột sóng lớn đánh vào nhà khiến tường nhà, móng nhà bị đổ sập, các vật dụng trong nhà bị hư hại.

Trước đó, gia đình ông đã dành hơn 100 triệu đồng mua đá, xi măng để gia cố phần móng nhưng không thể chắn nổi sóng dữ. 

"Mấy chục năm trước khu vực này có bãi cỏ và cồn cát nên sóng không đánh vào nhà dân được. Nhưng mấy năm trở lại đây biển xâm thực vào sâu tạo ra những đợt sóng dữ khiến nhà dân hư hỏng nặng, mùa gió chúng tôi sống rất bất an vì sợ nhà sập bất ngờ", ông Bốn bộc bạch.

Ông Bốn nói thêm: "Năm ngoái nhà tôi cũng đã sập một lần. Mùng 3 Tết năm nay lại sập một lần nữa".

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh 3.

Căn nhà của ông Đỗ Xuân Bốn bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Ngư - phó chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải - cho biết: "Chúng tôi ghi nhận có 10 căn nhà bị hư hỏng trực tiếp do sóng biển gây ra. Vừa rồi địa phương cũng đã phối hợp Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khảo sát để có kiến nghị lên cấp trên có hướng giải quyết sớm nhất cho người dân.

Địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên xây dựng nhà sát mép biển để tránh những hậu quả khó lường sau này".

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh 4.

Cơn sóng dữ vào tối 21-2 đã làm căn nhà của ông Đỗ Xuân Bốn hư hỏng thêm vài chỗ

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh 5.

Sóng biển đánh hư hỏng phần móng tạo ra những hàm ếch rộng hơn chục mét

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh 6.

Phần móng nhiều nhà bị hư hỏng nặng

Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh 7.

Người dân mong các cấp, các ngành quan tâm xây đê để đảm bảo an toàn

Sóng biển đánh sập 5 căn nhàSóng biển đánh sập 5 căn nhà

TT - Đà Nẵng, Quảng Ngãi - Một đợt triều cường khá mạnh kéo dài trưa 8-11 đã làm sập năm căn nhà của người dân ở tổ 44 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng (ảnh).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên