25/10/2017 18:20 GMT+7

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua

LÊ NAM (từ Bangkok, Thái Lan)
LÊ NAM (từ Bangkok, Thái Lan)

TTO - Từ sáng 25-10, ít nhất 27 con đường quanh Hoàng cung đã cấm bị cấm lưu thông. Sau một năm để tang vị vua Bhumibol Adulyadej đáng kính của người dân Thái Lan, thủ đô Bangkok bắt đầu 5 ngày Lễ hỏa táng.

Hàng chục ngàn người dân Thái không quản mưa nắng chờ được đưa tiễn vua Bhumibol Adulyadej lần cuối - Video: THUẬN THẮNG

Đám tang đã được chuẩn bị ròng rã trong gần1 năm qua với chi phí gần 3 triệu baht (khoảng 90 triệu USD)

Trong thông báo gửi cho các phóng viên từ Trung tâm báo chí phục vụ lễ hỏa táng phát đi từ Đại học Thammasat cho biết dự kiến sẽ có khoảng 250.000 người dân Thái Lan sẽ đổ về thủ đô để trực tiếp theodõi sự kiện diễn ra tại quảng trường Sanam Luang.

Đài hóa thân, giàn hỏa thiêu mạ vàng, được xây dựng trong vòng một năm, đặt tại quảng trường Sanam Luang cao 50m tượng trưng cho núi Meru, được xem là trung tâm vũ trụ theo quan niệm của đạo Phật, đạo Hindu và đạo Jain.

Đài hóa thân được các nghệ nhân từ khắp nơi trên đất nướcThái Lan trang trí bằng nhiều tượng động vật, thần linh và các sinh vật trong tưởng tượng có trong đạo Phật, đạo Hindu.

Xung quanh ngọn tháp chính là 8 cấu trúc nhỏ hơn tượng trưng cho những ngọn núi vây quanh núi Meru. Người Thái tinlà sau khi hỏa táng vị vua đáng kính của họ sẽ lên ngự trên núi Meru.

Trong nghi lễ hỏa táng còn có ca hát và nhẩy múa theo truyền thống Thái để tiễn đưa vua lên thiên đường. Bình tro cốt của Hoàng gia được đưa từ cung điện đến đài hóa thân.

Những người khiêng bình tro cốt được mặc trang phục truyền thống đẹp rực rỡ, đi cùng binh sĩ và đội đánh trống.

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 2.

Hàng chục ngàn người dân Thái từ khắp cả nước đã chờ hơn 2 ngày nay để được kiểm tra an ninh vào khu vực linh cữu vua Bhumibol Adulyadej sẽ rước qua - Ảnh: THUẬN THẮNG

Lễ hỏa táng chính thức sẽ diễn ra ngày26-10 kéo dài đến 29-10

Trong tối 25-10 lễ cúng viếng được tổ chức tại Cung điện Dusit Maha Prasat, nơi đặt linh cữu nhà vua.

Ngày 26-10, linh cữu sẽ được đưa ra đài hóa thân tại quảng trường Sanam Luang để hỏa táng. Ngày 27-10, tro cốt của nhà vua sẽ được thu nhặt.

Ngày 28-10, lễ cúng dường được tổ chức để cầu phúc cho tro cốt của nhà vua quá cố.

Ngày cuối cùng 29-10, tro cốt nhà vua sẽ được chuyển về hoàng cung.

Vua Vajiralongkorn sẽ dẫn đầu đoàn rước linh cữu, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn là người dẫn đầu đoàn thành viên hoàng gia.

Chính phủ Thái Lan cho biết đại diện hoàng gia, chính phủ của hơn 40 nước sẽ tham gia nghi lễ chính ngày 26-10. Đại diện các hoàng gia có thể kể đến gồm hoàng tử Anh Andrew, hoàng tử Nhật Bản Akishino, hoàng hậu Hà Lan Maxima, vua và hoàng hậu Bhutan…

Có lực lượng tình nguyện viên đi phân phát thức ăn, nước uống cho tất cả mọi người. Hiện có 113 vị trí cung cấp thức ăn và nước uống và hơn 200 nhà vệ sinhdi động và 164 nơi nghỉ ngơi đã được cung cấp cho người viếng.

Các màn hình cực lớn sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện từ quảng trường Sanam Luang để phục vụ lượng người viếng. Người viếng phải ăn mặc nhã nhặn với trang phục đen, không được mặc quần jean, áo không tay, trang phục bó sát, không nhuộm tóc…

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 3.

Tuy số người đổ về Hoàng cung rất đông, có người xếp hàng đã vài ngày nhưng tất cả đều kiên nhẫn chờ tới lượt. Ước tính có 250 ngàn người sẽ đổ về khu vực quanh Hoàng cung để đưa tiễn vị vua trong lòng mình - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 4.

Một số người mang cả lều đi để trú mưa nắng. Như người phụ nữ trong ảnh đã chờ hơn 3 ngày bên cạnh con đường linh cữu vua Bhumibol Adulyadej sẽ đi qua - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 5.

Một số khác thì trang bị cả mùng để chống muỗi khi chờ qua đêm - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 6.

Người Thái bày tỏ lòng thành kính vô bờ bến đối với vị vua của nhân dân Bhumibol Adulyadej - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 7.

Những người chờ tiễn vua được phát cơm và nước uống miễn phí. Hoàng gia cũng bố trí nhiều địa điểm tắm công cộng cho họ - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 8.

Vua Thái Bhumibol Adulyadej được thụ phong như một nhà sư vào năm 1956. Trong hai tuần, ông đã đi khất thực khắp các con phố và lên xe lái đi bất cứ khi nào có người nhận ra nhà vua - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 9.

Đoàn người kiên nhẫn ngồi chờ bên bức tường thành của Hoàng cung dưới cái nắng gắt của thời tiết Bangkok, còn tới chiều tối thì mưa - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 10.

Trong những người ngồi chờ vài ba ngày nay, rất nhiều người nông dân ở các tỉnh xa xôi lặn lội về Bangkok - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 11.

Hoàng gia Thái đã xây dựng một con đường hoa với những loài hoa gần gũi với phật giáo như cúc vạn thọ, hoa lan, hoa sen ngay phía sau Hoàng Cung. Trong ảnh là một bức tường hoa cúc vạn thọ kết thành con số 9 (chữ Thái), ý chỉ vị vua Bhumibol Adulyadej là vị vua thứ 9 của triều đại Rama.

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 12.

Người dân chụp ảnh kỉ niệm với bức tường hoa cúc vạn thọ khổng lồ - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 13.

Hoàng gia Thái lập ra nhiều nơi tưởng niệm xung quanh Hoàng cung để mọi người dân đều có thể bày tỏ lòng thành kính của mình - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 14.

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 15.

Một "cánh đồng" hoa sen phía sau Hoàng cung được nhiều người dân tới bày tỏ lòng thành kính và chụp ảnh kỉ niệm khi lễ hỏa táng bắt đầu - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng chục ngàn người Thái xếp hàng nhiều ngày chờ tiễn vua - Ảnh 16.

Đến chiều tối 25-10, dòng người vẫn kiên trì đứng đợi để được kiểm tra an ninh hằng mong có thể đưa tiễn vị vua của mình vào sáng 26-10 - Ảnh: THUẬN THẮNG


LÊ NAM (từ Bangkok, Thái Lan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên