16/11/2005 23:28 GMT+7

Hàn Quốc: Ngoại tình phải ra toà hình sự!

Theo Pháp luật TP.HCM
Theo Pháp luật TP.HCM

Hiện chỉ còn một số ít quốc gia không Hồi giáo đưa người ngoại tình ra xử ở toà hình sự, trong đó có Hàn Quốc. Nhiều người Hàn Quốc bắt đầu tự đặt lại vấn đề: Phải chăng chính quyền không nên can thiệp vào đời tư?

Người phạm tội ngoại tình có thể bị xử phạt đến hai năm tù

vHRVPNEk.jpgPhóng to
Cựu hoa hậu Hàn Quốc Kim Ye-bun
Hiện chỉ còn một số ít quốc gia không Hồi giáo đưa người ngoại tình ra xử ở toà hình sự, trong đó có Hàn Quốc. Nhiều người Hàn Quốc bắt đầu tự đặt lại vấn đề: Phải chăng chính quyền không nên can thiệp vào đời tư?

Cựu hoa hậu ngoại tình

Đầu năm nay, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ye-bun đã bị bắt giữ vì phạm tội ngoạitình với một nhà doanh nghiệp người Mỹ gốc Hàn. Người tố cáo là vợ của nhà doanh nghiệp nọ. Sau đó, nhờ người vợ này bãi nại, Kim Ye-bun mới được thả về. Sự kiện ấy đã gây xôn xao dư luận vì Kim Ye-bun từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994.

Theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc năm 1954, người nào đã có gia đình mà phạm tội ngoại tình sẽ bị xử phạt cao nhất hai năm tù. Người bạn tình kia cũng bị xử phạt tương tự. Điều luật này nhằm xoá bỏ chế độ đa thê và xác lập quyền bình đẳng giới trong hôn nhân.

Năm 2001, một đôi nam nữ phạm tội ngoại tình đã kháng án lên toà hiến pháp Hàn Quốc với lý do điều luật nêu trên trái hiến pháp vì đã can thiệp quá sâu vào đời tư cá nhân. Tuy nhiên, đơn kháng án đã bị bác.

Nhiều tổ chức bảo vệ phụ nữ ở Hàn Quốc ủng hộ việc đưa ra toà hình sự xử tội ngoại tình vì có làm mạnh như vậy, mấy ông chồng “thèm phở” mới chừa thói trăng hoa và phụ nữ mới khỏi thiệt thòi khi ra toà do lỗi ngoại tình của chồng (người vợ sẽ được bồi thường thiệt hại tinh thần và được hưởng nhiều điều có lợi khác khi phân chia tài sản).

Nên xử dân sự?

Trong thực tế, dư luận Hàn Quốc xem chuyện đàn ông ngoại tình không có gì ghê gớm lắm. Riêng phụ nữ ngoại tình sẽ chịu tai tiếng nhiều hơn. Như trường hợp của cựu hoa hậu Hàn Quốc Kim Ye-bun, cô thừa nhận chuyện cô làm là xấu nhưng cuộc đời cô kể như tan nát vì bị dư luận đàm tiếu.

Những người phản bác việc xử hình sự tội ngoại tình đã phân tích: Nói điều luật xử tù người ngoại tình mang ý nghĩa bảo vệ phụ nữ cũng không đúng vì hiện nay ở Hàn Quốc, số vụ chồng kiện vợ ngoại tình ngày càng nhiều. Điều luật xử tù người ngoại tình còn làm khó phụ nữ ở chỗ muốn kiện chồng ngoại tình, người vợ phải nộp đơn ly dị kèm theo. Do đó, nếu người vợ sống phụ thuộc vào chồng, họ phải cân nhắc thật kỹ mới dám đi kiện.

Chính vì vậy, mới đây, nghị sĩ Yum Dong-yun đã đưa ra dự luật đề nghị xoá bỏ các điều khoản xử phạt tội ngoại tình trong Bộ luật Hình sự. Những người ủng hộ ông cho rằng người ngoại tình chỉ nên bị xử phạt về dân sự chứ không nên xem là tội phạm. Tuy nhiên, Tổ chức Liên kết phụ nữ Hàn Quốc lại dự đoán: chậm nhất phải đến thế kỷ sau, điều luật về tội ngoại tình mới có thể hy vọng bị xoá bỏ.

Theo Pháp luật TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất