
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa, bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thị sát các khí tài quân sự trong lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Lực lượng vũ trang nước này hồi đầu tháng - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 20-10 cho biết nước này sẽ dành “ngân sách lớn hơn dự kiến” cho nghiên cứu quốc phòng và hàng không vũ trụ đến năm 2030, hướng tới xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng lớn thứ tư trên thế giới.
Phát biểu được ông Lee đưa ra tại hội chợ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc - Triển lãm Hàng không và Quốc phòng quốc tế Seoul 2025.
Tại đây, các công ty đã trưng bày nhiều loại vũ khí không người lái và được tăng cường trí tuệ nhân tạo, từ lựu pháo đến máy bay không người lái cảm tử, với mục tiêu đẩy mạnh doanh số bán vũ khí quốc phòng toàn cầu.
Hàn Quốc xếp thứ 10 về doanh số bán vũ khí tính đến năm 2023, theo dữ liệu từ danh sách 100 công ty vũ khí hàng đầu của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm.
Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: “Trở thành một trong bốn cường quốc hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng hoàn toàn không phải là một giấc mơ bất khả thi”.
Theo trang Modern Diplomacy, ông Lee nhấn mạnh rằng con đường vươn tới vị thế cường quốc quân sự của Hàn Quốc phải dựa vào năng lực tự chủ sáng tạo, từ chip tiên tiến đến vật liệu, linh kiện nội địa đều rất quan trọng trong chiến tranh hiện đại.
“Chúng ta sẽ xây dựng nền công nghệ độc lập bằng cách tập trung đầu tư vào việc phát triển các công nghệ, linh kiện và vật liệu cần được tự chủ, chẳng hạn như chất bán dẫn chuyên dụng trong lĩnh vực quốc phòng”, ông Lee nói thêm.
Theo Tổng thống Lee Jae Myung, với các đối tác quốc phòng ở nước ngoài, Hàn Quốc cam kết chia sẻ không chỉ các hệ thống vũ khí mà còn cả “công nghệ và kinh nghiệm xây dựng nền tảng công nghiệp”.
Vũ khí đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Hàn Quốc, đặc biệt kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine diễn ra. Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD trên khắp thế giới, bán mọi thứ từ pháo, đạn dược đến tên lửa và tàu chiến.
Sự trỗi dậy của ngành quốc phòng Hàn Quốc đánh dấu một giai đoạn mới trong cục diện quyền lực toàn cầu, khi các cường quốc vũ khí truyền thống như Mỹ, Nga và Trung Quốc phải đối mặt với cạnh tranh từ những nhà xuất khẩu linh hoạt về công nghệ.
Động thái này cũng thể hiện tham vọng của Seoul trong việc tận dụng thế mạnh về điện tử và đóng tàu để khẳng định vị thế quân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận