20/03/2014 04:21 GMT+7

Hàn Quốc cho phép người nước ngoài kinh doanh sòng bạc

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Ngày 18-3, chính quyền Hàn Quốc tuyên bố mở cửa thị trường cờ bạc vốn bị kiểm soát chặt chẽ lâu nay và thông qua kế hoạch đầu tư trị giá 679 triệu USD của các nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng khu nghỉ dưỡng - sòng bạc lớn nhất đất nước.

Theo Hãng tin Yonhap, Bộ Du lịch Hàn Quốc cấp phép cho LOCZ Korea - công ty liên doanh giữa Công ty Caesars Entertainment có trụ sở tại Las Vegas (Mỹ) và Tập đoàn Lippo của Indonesia - xây dựng và kinh doanh sòng bạc đầu tiên do nhà đầu tư nước ngoài điều hành tại Hàn Quốc.

Theo AFP, khu nghỉ dưỡng - sòng bạc sẽ gồm khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm mua sắm bên cạnh sòng bạc. Nó nằm gần cửa ngõ chính của Hàn Quốc là sân bay quốc tế Incheon, trên một hòn đảo cách Seoul khoảng 40km, nơi đón tiếp khoảng 35 triệu khách du lịch mỗi năm.

Yonhap cho biết LOCZ Korea sẽ hoàn công toàn bộ công trình trên trong năm 2023 với tổng đầu tư lên đến 2.300 tỉ won. Ngoài ra, Bộ Du lịch Hàn Quốc cấp giấy phép hoạt động cho sòng bạc trong thời gian ba năm với các quy định chặt chẽ trên ngoại tệ sử dụng trong sòng bạc.

Hiện ở Hàn Quốc có 17 sòng bạc hoạt động có giấy phép, nhưng chỉ sòng bạc Kangwon Land Resort mở cửa phục vụ người dân bản địa.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên