08/03/2013 08:30 GMT+7

Hai xe khách tông nhau trực diện, 11 người tử vong

DUY THANH - VĂN KỲ -VT -CHÂU TƯỜNG -B.MINH 
DUY THANH - VĂN KỲ -VT -CHÂU TƯỜNG -B.MINH 

TTO CẬP NHẬT- Đến trưa 8-3, ba thi thể nạn nhân đã được người thân tiếp nhận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện 87 và đưa về quê an táng.

Xem clip vụ tại nạn

3 thi thể đã được gia đình tiếp nhận là Võ Ngọc Phương (32 tuổi, Quảng Ngãi, tài xế xe 76M-11…), Đặng Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi, Quảng Ngãi) và Lý Thanh Dũng (42 tuổi, Bình Định, tài xế xe 77B-00…).

Khoảng 0g40 ngày 8-3, tại km1497+150 thuộc P.Cam Nghĩa (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn làm 11 người chết, hàng chục người bị thương.

Theo thượng tá Phan Văn Cường - phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa - thời điểm xẩy ra, xe khách loại 50 ghế biển số 76M-11...của nhà xe Chín Nghĩa do anh Võ Ngọc Phương (31 tuổi, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái chạy hướng Bắc - Nam đã tông vào xe khách 77B-00... của hãng xe Cúc Dũng do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, ở xã Hoài Ân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển hướng ngược lại.

Tai nạn khiến chín người trên hai xe khách chết tại chỗ (trong đó có cả hai tài xế), hai người chết tại bệnh viện, chín người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại hai bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm, trên 50 người được đưa đi cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiếp nhận và cấp cứu cho nạn nhân Lê Hoài Thi (sinh 1994, Bình Định) tại khoa ngoại thần kinh. Thi đang học ở TPHCM trên đường về quê thì bị tai nạn. Chẩn đoán ban đầu cho biết Thi bị chấn thương sọ não nặng, lơ mơ.

Dm01KZzL.jpgPhóng to

Hiện trường hai xe khách đấu đầu trực diện (chụp lúc 2g48 ngày 8-3) - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp
rfk87b9b.jpgPhóng to

Đội cứu hộ cứu nạn đến xử lý hiện trường - Ảnh Công an Khánh Hòa cung cấp

qOLJxifp.jpgPhóng to

Cận cảnh hai xe nát đầu - Ảnh Công an Khánh Hòa cung cấp

glKncy7H.jpgPhóng to

Xe khách nát đầu, cơ quan chức năng đang dọn dẹp hiện trường - Ảnh Công an Khánh Hòa cung cấp

Lúc 3 giờ sáng, các lực lượng chức năng giải phóng xong hiện trường không để ùn tắc trên Quốc lộ 1A.

Lúc 7g30, BV TP Cam Ranh cho biết có 48 ca bị thương trong vụ tai nạn được đưa đến. Một người tử vong sau 15 phút cấp cứu, Trong số này có 23 người bị thương nặng như chấn thương sọ não, gãy xương, đa chấn thương. Bệnh viện đã mổ cấp cứu 5 ca bị thương và đang tiếp tục phẫu thuật cấp cứu các nạn nhân nặng khác. Một ca bị chấn thương sọ não nặng đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện huy động 65 bác sĩ và nhân viên y tế, kể cả những người không trong ca trực tham gia cứu chữa.

Lúc 7g40 cùng ngày, BV huyện Cam Lâm cho biết, có 11 ca được đưa tới, một người đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lúc 8g10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, tử thi các nạn nhân đang được đưa về bảo quản tại nhà xác bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Sau khi nhận được tin báo có bệnh nhân kẹt trong xe, lúc 2g sáng 8-3 bệnh viện đã chi viện xe cấp cứu, cử 1 bác sĩ, 3 điều dưỡng để hỗ trợ cấp cứu và 3 vệ sĩ hỗ trợ bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân ra khỏi xe”.

Lúc 8g25, Quân y vùng 4 hải quân cho biết, có 15 ca bị thương được đưa đến, trong đó có 3 ca nặng nhất, phải chuyển tuyến trên.

Một phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ huy khắc phục hậu quả. Phòng CSGT tỉnh, Trạm CSGT thị xã Ninh Hòa, Trạm CSGT Cam Ranh, Đội CSGT TP Cam Ranh, Quân y Vùng 4 hải quân… cũng được huy động tham gia.

CJGGJCFp.jpgPhóng to
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc vào sáng nay 8-3- Ảnh: Duy Thanh
3vDOuD2i.jpgPhóng to
Trịnh Sơn Anh (25 tuổi, Sơn Tịnh Quảng Ngãi) cùng vợ và con trai 15 tháng tuổi vào TP Hồ Chí Minh làm ăn thì tai nạn. Cả gia đình đều bị nặng - Ảnh: VĂN KỲ
VMz7grtd.jpgPhóng to

Nạn nhân vụ tai nạn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh - Ảnh: VĂN KỲ

0lFp0SDq.jpgPhóng to

Nạn nhân vụ tai nạn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh - Ảnh: VĂN KỲ

Aol6xv8d.jpgPhóng to

Nạn nhân vụ tai nạn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh - Ảnh: VĂN KỲ

Theo lời kể của các nạn nhân, xe mới dừng đổ dầu và chạy lại được khoảng 20 phút thì xảy ra tai nạn. Lúc đó tài xế chạy tốc độ cao, cố lách nhưng không kịp và hai xe tông trực diện nhau.

Trong khi đó, Thượng tá Đậu Quang Tuyến - phó trưởng Công an TP Cam Ranh cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là xe 76M-11... chạy quá tốc độ và chạy sai làn đường.

Lúc 9g30 PV có mặt tại nhà xác BV tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có 4 thi thể nạn nạn nhân ở đây, 3 nam và 1 nữ.

Lúc 9g48 PV có mặt tại BV 87 cho biết có 6 thi thể nạn nhân đang quàn tại đây.

Lúc 10g09, người nhà tài xế Võ Ngọc Phương đã đến nhận thi thể nạn nhân tại BV tỉnh Khánh Hòa.

Lúc 11g, người nhà tài xế Lý Thanh Dũng đã đến nhận thi thể nạn nhân.

Sáng 8-3, bác sĩ Trần Bá Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh cho biết sau khi tai nạn xảy ra không có bác sĩ nào của bệnh viện được nghỉ ngơi bởi số lượng bệnh nhân quá lớn.

Tính đến thời điểm này có 48 nạn nhân tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện này, trong đó có 16 nạn nhân bị thương khá nặng.

rAqDQ979.jpgPhóng to
Các nạn nhân nằm san sát nhau ở Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh - Ảnh: VĂN KỲ

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Cam Ranh, UBMT Tổ quốc TP Cam Ranh, Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đến tại BV ĐK Cam Ranh thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị nặng một triệu đồng, nạn nhân bị nhẹ 500 nghìn đồng.

s4G2pLT5.jpgPhóng to

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm và trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: VĂN KỲ

TybCujJa.jpgPhóng to
Khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: VĂN KỲ

Danh sách các nạn nhân tử vong

1. Võ Ngọc Phương, sinh năm 1982, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi2. Lý Thanh Dũng, sinh năm 1971, trị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định3. Trà An Phú, sinh năm 1974, KP4, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai4. Ngô Hữu Phước, sinh năm 1986, KP7, thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai5. Lê Trịnh Duy Khoa, sinh năm 1977, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định6. Nguyễn Văn Phan, sinh năm 1974, Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi7. Đặng Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990, Quảng Phúc, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi8. Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1988, Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng NgãiCòn lại 3 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính

Danh sách các nạn nhân bị thương nặng

1. Lê Văn Tám, 25 tuổi2. Nguyễn Văn Tú3. Võ Minh Vương, 33 tuổi4. Nguyễn Thị Mai, sinh năm 19715. Nguyễn Văn Chí, sinh năm 19836. Dương Chí, sinh năm 19667. Lê Thị Thu Hằng, 35 tuổi8. Đặng Thị Viên, 35 tuổi9. 1 nạn nhân nữ chưa rõ lai lịch

DUY THANH - VĂN KỲ -VT -CHÂU TƯỜNG -B.MINH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên