09/02/2015 06:12 GMT+7

Hai xe khách tông nhau, 10 người chết

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Vào khoảng 1g sáng nay, ngày 9-2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) làm 10 người chết và 9 người bị thương.

Xe khách biển số 51B-14122 chạy từ TP.HCM đi Nghệ An khi đến xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) đã tông vào xe khách biển số 86B-00284 chạy chiều ngược lại.

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe khách 86B-00284 văng vào nhà dân khiến tường căn nhà sập đổ. Bánh xe trước, phía bên trái xe khách 51B-14122 bị nổ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, cứu chữa người bị nạn.

Nhiều xe cấp cứu được điều động đến hiện trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã đến thăm hỏi người bị nạn.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Infographic: Hai xe khách tông nhau tại Bình Thuận

Vụ tai nạn xe khách tại Bình Thuận - Đồ họa: Việt Anh
Hiện trường vụ tai nạn
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương thăm hỏi người bị thương
Xe nát phần đầu tại hiện trường
Xe bị rách nát phần đầu

Đến 7g30 ngày 9-2, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1g45 cùng ngày.

2 chiếc xe khách gặp nạn đều vỡ vụn phần đầu xe, phần vỏ thân đầu của 2 xe đều bị lột ra ngoài lộ hết nội thất bên trong. Máu của các nạn nhân vương vãi trên sàn xe, nền đất.

Khu vực xảy ra tai nạn nằm trên quốc lộ 1, gần chợ mới Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) đang được xây dựng.

Những hành khách may mắn thoát nạn trên xe 51B-14122 được lực lượng chức năng đưa về công an huyện Hàm Thuận Nam nghỉ ngơi. Tài xế tử vong.

Về phía xe 86B-00284 9/13 hành khách tử nạn bao gồm cả tài xế.

Rất đông người dân đã đến theo dõi vụ việc, đoạn đường có vụ tai nạn xảy ra ùn tắc cục bộ. Hàng chục cán bộ công an huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận liên tục thay phiên nhau đến làm nhiệm vụ tại hiện trường.

UBND tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ tiền cho những nạn nhân tử vong và bị thương. Toàn bộ hành khách trên xe  51B-14122 đi từ TP.HCM về Nghệ An sẽ được tỉnh Bình Thuận hỗ trợ bố trí xe khác để về quê.

Danh tính 19 nạn nhân thương vong 

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào lúc 1g25 ngày 9-2 tại Km 1762+700 quốc lộ 1, thuộc thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.

Danh sách nạn nhân:

* 10 người chết:

1/Trần Văn Mậu (1978, ngụ khu phố 1, P.Phú Trinh, TP Phan Thiết)

2/Trần Trung Nhân (2013, ngụ khu phố 1, P.Phú Trinh, TP Phan Thiết)

3/Võ Lê Phương Trang (1984, ngụ Gò Vấp, TP.HCM)

4/Đặng Quốc Dũng (1984, ngụ Gò Vấp, TP.HCM)

5/Võ Thị Nở (1972, ngụ khu phố 3, P.Phú Hài, TP Phan Thiết)

6/Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, ngụ Anh Sơn, Nghệ An), tài xế xe 51B-14122

7/Ngô Minh Kiệt (1970, ngụ P.Phú Hài, TP Phan Thiết), tài xế xe 86B-00284

3 người còn lại chưa rõ danh tính

* 9 người bị thương:

1/Dương Thị Hồng Nhung (15 tuổi, ngụ Nghệ An)

2/Lưu Văn Chính (46 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM)

3/Cao Trình Hoàng Long (72 tuổi, ngụ Nghệ An)

4/Đậu Văn Bảy (38 tuổi, ngụ Nghệ An)

5/Võ Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ P.Đức Nghĩa, TP Phan Thiết)

6/Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ Nghệ An)

7/Trịnh Thị Sỹ (27 tuổi, ngụ Nghệ An)

8/Lê Văn Thanh (38 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết)

9/Hoàng Phương (1964, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết)

Thiệt hại tài sản là 2 ô tô bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu đang được cơ quan điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra làm rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi công điện chia buồn

Ngày 9-2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công điện khẩn gửi Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an; UBND tỉnh Bình Thuận; UBND TP.HCM; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo việc xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận làm 10 người chết, 9 người bị thương.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tai nạn, đặc biệt là các gia đình có người bị tử vong; đồng thời yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cử đoàn công tác đến hiện trường vụ tai nạn để trực tiếp phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo phải huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng này.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương xác định chủ xe khách biển kiểm soát số 86B-002.84 trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân (nếu vi phạm), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Công điện nêu rõ Sở Giao thông vận tải thành phố khẩn trương xác định chủ xe khách biển kiểm soát 51B-141.22 trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân (nếu vi phạm), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia đang trên đường đến Bình Thuận để chỉ đạo xử lý vụ việc.

H.ĐIỆP

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên