22/03/2016 14:42 GMT+7

Hai kẻ tình nghi đánh bom Brussels là anh em ruột

THU ANH - M.ANH - TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH
THU ANH - M.ANH - TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH

TTO - Truyền thông Bỉ đã xác định được danh tính hai kẻ tình nghi đánh bom tại sân bay thủ đô Brussels, Bỉ. Đó là hai anh em Khalid el-Bakraoui và Brahim el-Bakraoui.

Nhân viên cứu hộ đang làm việc bên ngoài nhà ga tàu điện Maelbeek ở Brussels sau vụ nổ. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ đang làm việc bên ngoài ga tàu điện Maelbeek ở Brussels sau vụ nổ - Ảnh: Reuters

Đài truyền hình RTBF cho biết trước vụ đánh bom, cảnh sát Bỉ đã có hồ sơ về hai tên này. 

Hai anh em nhà el-Bakraoui đều sống tại Brussels, Bỉ. Theo nguồn tin của cảnh sát, hồ sơ của hai cả hai liên quan đến các tổ chức tội phạm chứ không hề dính líu đến các tổ chức khủng bố. 

Hãng tin CNN cho biết Khalid đã dùng tên giả để thuê một căn hộ tại thủ đô Brussels. Cảnh sát đang khám xét căn hộ này.

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được kẻ đang bị truy nã - mặc áo choàng nhạt.

Trong diễn biến khác, đúng 24 giờ sau các vụ nổ, nhiều tuyến tàu điện ngầm tại Brussels đã hoạt động trở lại và người dân Bỉ bắt đầu đi làm, đi học lại bình thường.

 

Ngày 23-3 (giờ VN) 

7g25: Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo các công dân nước này ở châu Âu nên thận trọng ở nơi công cộng, tránh những nơi quá đông người, đặc biệt là ngày lễ tôn giáo, lễ hội và sự kiện lớn.

Thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Các nhóm khủng bố đang tiếp tục âm mưu thực hiện các vụ tấn công trên khắp châu Âu trong thời gian ngắn sắp tới, mục tiêu nhằm vào các sự kiện thể thao, địa điểm du lịch, các nhà hàng và phương tiện giao thông” 

7g10: Viết trên Twitter, Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan, ông Ard van der Steur tiết lộ Bỉ đã yêu cầu triệu tập Hội đồng Liên minh Châu Âu để thảo luận về vụ tấn công. Cuộc họp có thể sẽ diễn ra vào ngày thứ năm (24-3) tại Hà Lan, nước đang giữ ghế Chủ tịch Hội đồng.

7g00: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki Moon, gọi vụ tấn công là hành động “đê hèn” và hi vọng những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải sớm hầu tòa.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khẳng định tất cả 15 nước thuộc HĐBA “bày tỏ sự đoàn kết với Bỉ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực khu vực và quốc tế để đè bẹp chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan”

6g46: Theo AFP, Bỉ đang được đặt trong tình trạng báo động cấp 4 - mức cao nhất cho thấy “một cuộc tấn công nghiêm trọng và sắp xảy ra” là có khả năng.

6g30: Thủ tướng và Ngoại trưởng Úc lên án vụ tấn công khủng bố tại Bỉ, gọi đó là hành động hèn nhát. Thủ tướng Malcolm Turnbull xác nhận vẫn chưa có thông tin gì về người Úc thiệt mạng hay bị thương trong các vụ nổ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop khẳng định các cơ quan ngoại giao đang nỗ lực tìm kiếm và xác minh xem có người Úc nào bị ảnh hưởng hay không. Bất kỳ công dân Úc nào có bạn và người thân ở Brussels, nếu quan tâm tình trạng của họ, nên gọi về số 1300 555 135, hoặc +61 2 6261 3305 nếu gọi từ nước ngoài.

6g16: Theo CNN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bỉ, ông Jan Jambon xác nhận cảnh sát đang tìm kiếm nghi phạm thứ ba nhưng từ chối đưa thêm thông tin chi tiết.

Ông Jambon khẳng định: “Dựa trên những gì được tìm thấy sau vụ tấn công, chúng tôi đã có được một số thông tin nhất định và đã tiến hành lục soát nhiều ngôi nhà trong ngày 22-3. Sẽ rất nguy hiểm để nói chi tiết về cuộc điều tra bởi chúng tôi không muốn đánh động những kẻ khủng bố, rất có thể vẫn còn ở Bỉ”

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bỉ, hai trong số ba kẻ tình nghi được phía cảnh sát đưa ra đã thiệt mạng trong vụ nổ. Tên còn lại (mặc áo trắng) cũng thực hiện vụ đánh bom thứ ba nhưng may mắn không nổ.

Ngày 22-3

Ba vụ nổ lớn liên tiếp đã xảy ra ở sảnh đi của sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels (Bỉ) hôm nay 22-3, ít nhất 34 người chết. 21g36 tối 22-3 (giờ VN), báo Bỉ đã đăng ảnh hai nghi can.  

22g31: Cảnh sát Bỉ công bố ảnh một người đàn ông có thể là nghi can trong vụ tấn công sân bay Zaventem và kêu gọi mọi người giúp nhận dạng người này. “Người đàn ông không rõ danh tính, mặc đồ màu trắng, được cho là có liên quan đến vụ đánh bom khiến 14 người thiệt mạng” - kênh VTM viết.

22g30: Kênh tin tức AMAQ, một kênh truyền thông liên kết với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khẳng định nhóm này đứng sau các vụ tấn công ở Bỉ.

22g: Một quan chức Mỹ cho biết các nguồn tin an ninh tin rằng ít nhất một quả bom giấu trong hành lý đã bị kích nổ trong sân bay Brussels. AP dẫn lời quan chức giấu tên này nói thêm có bằng chứng chắc chắn rằng một vụ nổ ở sân bay là đánh bom tự sát.

Theo quan chức này, các thiết bị nổ phát hiện ở Brussels có vẻ rất phức tạp và các điều tra viên đang xem xét liệu chúng có giống với các thiết bị sử dụng trong vụ tấn công Paris năm ngoái hay không.

21g50. Bộ trưởng nội vụ Bỉ Jan Jambon tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

21g36: Báo Bỉ đăng ảnh 2 kẻ được cho là nghi can gây ra các vụ nổ ở sân bay Zaventem. Cả 2 là đàn ông, tóc đen, mặc áo khoác đen đang đẩy xe đẩy ở sân bay.

Đây cũng là những hình ảnh đầu tiên về những kẻ có liên quan đến các vụ đánh bom.

Hình ảnh 2 kẻ được cho là nghi can đánh bom sân bay Bỉ - Ảnh: RT/Twitter
Hình ảnh 2 kẻ được cho là nghi can đánh bom sân bay Bỉ - Ảnh: RT/Twitter

21g29: Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi lời chia buồn qua điện thoại tới Thủ tướng Bỉ Charles Michel, và thề sẽ tiếp tục hỗ trợ Bỉ chống "tai họa khủng bố".

21g25: Tờ Belga dẫn nguồn tin cảnh sát nói trụ sở của Hội đồng châu Âu ở Brussels đang được sơ tán.

21g18: Quảng trường Bourse tại Brussels trở thành nơi người dân thể hiện các thông điệp bày tỏ tình đoàn kết sau các vụ tấn công. Nhiều người dùng phấn viết lên vỉa hè những dòng chia buồn với gia đình các nạn nhân.

19g28: Đài VRT (Bỉ) đưa tin số người chết trong các vụ nổ ở Brussels đã tăng lên 34 người, gồm 20 người chết ở ga tàu điện ngầm và 14 người tại sân bay

Theo RT, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ nổ.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã hủy tất cả các cuộc họp và đặt những cơ quan thuộc khối này ở mức cảnh báo màu cam - mức cao thứ hai, sau các vụ nổ ở Brussels.

Đại sứ quán Mỹ tại Brussels cũng khuyến cáo công dân nước này tìm chỗ trú ẩn và tránh sử dụng giao thông công cộng ở thành phố sau các vụ nổ.

Hiện thủ đô của Bỉ gần như tê liệt. Các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Các nhà ga lớn và tiếp đó là các viện bảo tàng cũng đóng cửa.

Theo CNN, nhà chức trách Bỉ đang kêu gọi người dân hiến máu để cứu những người bị thương nặng trong loạt vụ tấn công.

Người bị thương sau vụ nổ ở sân bay Brussels. Ảnh: Reuters
Người bị thương sau vụ nổ ở sân bay Brussels. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Pháp Manuel Valls vội vã đến dự một cuộc họp tại điện Elysee ở Paris sau các vụ nổ ở Bỉ. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Pháp Manuel Valls vội vã đến dự một cuộc họp tại điện Elysee ở Paris sau các vụ nổ ở Bỉ. Ảnh: Reuters

18g58: Truyền thông Bỉ dẫn lời công tố viên liên bang nước này khẳng định hai vụ nổ ở sân bay Brussels được thực hiện bởi một kẻ đánh bom tự sát. Hiện chính quyền chưa tiết lộ thêm thông tin gì. 

Quang cảnh kinh hoàng bên trong toa tàu sau vụ nổ tại nhà ga Maelbeek. Ảnh: Twitter
Quang cảnh kinh hoàng bên trong toa tàu sau vụ nổ tại nhà ga Maelbeek. Ảnh: Le Soir

17g42: Kênh RTBF của Bỉ vừa cho hay trong vụ nổ tại nhà ga tàu điện Maelbeek, đã có 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương, trong đó có 10 người trong tình trạng nguy kịch.

Như vậy, tính đến nay, đã có 28 người thiệt mạng trong 3 vụ nổ ở Brussels với 90 người bị thương.

16g42: Thủ tướng Bỉ Charles Michel viết trên Twitter khuyên người dân nước này không nên ra ngoài trong thời điểm này.

Sân bay Brussels thông báo sẽ đóng cửa sân bay cho đến 6 giờ sáng mai (giờ địa phương).

16g35. Hãng tàu Eurostar cũng hủy các chuyến đi và đến Brussels sau các vụ nổ.

“Không có chuyến tàu nào trong thời điểm hiện tại chạy đi và đến Brussels. Hành khách ở Brussels được khuyên tạm ngưng hành trình và không đi đến nhà ga” - Eurostar nói.

Vị trí vụ nổ rất gần với khu vực các tòa nhà của Liên minh Châu Âu (EU) - Ảnh: The Guardian
Vị trí vụ nổ rất gần với khu vực các tòa nhà của Liên minh Châu Âu (EU) - Ảnh: The Guardian
Các lực lượng đặc nhiệm đã tiếp cận hiện trường cùng với cảnh sát và nhân viên y tế - Ảnh: Sky News
Cảnh sát và nhân viên y tế đến hỗ trợ người bị nạn - Ảnh: Sky News

16g12. Trong vụ nổ ở ga tàu điện, đài VTM của Bỉ cho hay đã có 10 người thiệt mạng. 

Tại Hà Lan, chính quyền cũng đã cho thắt chặt an ninh tại các sân bay và biên giới sau vụ nổ ở Bỉ.

Cảnh tan hoang ở nhà ga sân bay Brussels. Ảnh: Reuters
Cảnh tan hoang ở nhà ga sân bay Brussels. Ảnh: Reuters

16g07. Theo the Guardian, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ quan ngại và sốc trước các vụ nổ ở Brussels. Ông cho hay sẽ tổ chức cuộc họp với ủy ban khẩn cấp của chính phủ về tình hình tại Bỉ.

Trong khi đó, Reuters cho hay Sở giao thông Brussels nói đóng cửa toàn bộ các hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô.  

Qua Twitter, sân bay Brussels công bố đường dây nóng để hỏi về tình hình thân nhân sau vụ nổ: 02/753.73.00.

Để gọi đến số này, cần nhấn theo cú pháp sau: +32-2-753-7300 (bao gồm dấu cộng và mã quốc gia +32)

15g54. Kênh VRT của Bỉ cập nhật số người chết là 13 người và 35 người khác bị thương nặng trong các vụ nổ ở Brussels.

Sau vụ nổ, EU đã yêu cầu nhân viên ở yên trong văn phòng hoặc ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

The Guardian cho hay Brussels đang đóng cửa sân bay, hệ thống tàu điện và nhiều viện bảo tàng.

15g48. Thông tin mới nhất cho hay có nhiều người bị thương sau vụ nổ ở ga tàu điện tại Brussels.

Trong vụ nổ ở sân bay, số thương vong được cập nhật là 11 người chết và 30 người bị thương.

Kênh VRT của Bỉ đưa tin vụ nổ ở sân bay là một vụ tấn công tự sát. Chưa có thêm nhiều thông tin từ phía chính quyền.

Hiện trường vụ nổ ở nhà ga tàu điện Maalbeek. Ảnh: Serge Massart/Twitter
Hiện trường vụ nổ ở nhà ga tàu điện Maalbeek. Ảnh: Serge Massart/Twitter

15g36. Tờ Mirror và Daily Star của Anh dẫn các nguồn tin cho biết đã có 11 người thiệt mạng và 20 người bị thương, trong đó có trích nguồn từ một lính cứu hỏa. Hãng tin Reuters cũng cập nhật có nhiều người chết.

Ngay sau vụ nổ, cổ phiếu ở châu Âu đã tụt điểm. Cổ phiếu lữ hành và khách sạn cũng sụt giảm sau vụ nổ, theo Reuters.

15g35: Sau vụ nổ ở nhà ga Maalbeek, toàn bộ hệ thống metro ở thủ đô Brussels cũng bị đóng cửa vì lý do an ninh, Reuters cho hay. 

15g25: Chưa hết bàng hoàng và sốc sau 2 vụ nổ ở sân bay Brussels thì lại thêm một vụ nổ nữa xảy ra ở ga tàu điện Maelbeek ở thủ đô Bỉ, gần ngay trụ sở EU.

Theo Reuters, công ty điều hành tàu điện STIB thông báo trên Twitter rằng ga tàu đã đóng cửa. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ này.

Video hiện trường vụ nổ ở nhà ga tàu điện Maalbeek, Brussels. Nguồn: Filipmorris Mriis/YouTube

Một nạn nhân trên sàn sân bay sau vụ nổ. Ảnh: Giorgi Tabagari/Twitter
Một nạn nhân nằm trên sàn sân bay sau vụ nổ. Ảnh: Giorgi Tabagari/Twitter
Nhà ga sân bay Brussels bị hư hại sau vụ nổ. Ảnh: Anna Ahronheim/Twitter
Nhà ga sân bay bị hư hại sau vụ nổ. Ảnh: Anna Ahronheim/Twitter

15g10. Trước đó hôm 21-3, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon nói nước này đang trong tình trạng báo động cao về khả năng tấn công khủng bố trả đũa sau vụ bắt giữ Salah Abdeslam, nghi can trong vụ tấn công Paris.

“Chúng tôi biết rằng ngăn chặn một phần tử có thể đẩy những kẻ khác hành động” - ông nói hôm 21-3.

Thông qua tài khoản trên mạng Twitter (@BrusselsAirport), sân bay Brussels yêu cầu mọi hành khách đừng đến sân bay vì mọi chuyến bay đều đã bị hủy. Sân bay Brussels tiếp nhận 23 triệu lượt hành khách mỗi năm.

15g05. Hãng thông tấn Bỉ Belga cho hay nhiều phát súng đã được bắn ra và có những câu hét lên bằng tiếng Ả Rập trước khi xảy ra hai vụ nổ.

Hiện thông tin về thương vong vẫn rất lộn xộn và chưa rõ ràng. Reuters đưa tin có "1 người chết và nhiều người bị thương”.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh tan hoang ở sảnh đi sân bay Brussels sau vụ nổ. Ảnh: Tim Gemers/Twitter
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh tan hoang ở sảnh đi sân bay Brussels sau vụ nổ. Ảnh: Tim Gemers/Twitter
Người bị thương sau vụ nổ. Ảnh: Giorgi Tabagari/Twitter
Người bị thương sau vụ nổ. Ảnh: Giorgi Tabagari/Twitter
Sân bay quốc tế Zaventem ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters
Sân bay quốc tế Zaventem ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

14g57. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà sân bay, cửa kính bị vỡ tung, hành khách thì hoang mang chạy khỏi nhà ga.

Vụ nổ được nói xảy ra khoảng 8g sáng giờ địa phương. 

14g52. Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát Bỉ, nhiều người đã thiệt mạng và bị thương. Truyền thông Bỉ nói 11 người chết và 20 người bị thương. Con số này chưa được chính quyền xác nhận.

Sân bay Brussels cũng kêu gọi người dân không ra sân bay. Tất cả các chuyến bay cũng bị hủy. 

Hình ảnh từ video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà sân bay. Ảnh: Danny Slangewal/YouTube
Hình ảnh từ video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà sân bay. Ảnh: Danny Slangewal/YouTube
Khói bốc lên từ tòa nhà sân bay Brussels. Ảnh: New York Daily News
Khói bốc lên từ tòa nhà sân bay Brussels. Ảnh: New York Daily News

Hãng tin Sky cho hay hai vụ nổ đã xảy ra ngay quầy thủ tục của hãng American Airlines ở sảnh đi của sân bay này.  

 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thủ đô của Bỉ đang trong tình trạng báo động cao sao vụ bắt nghi can tấn công khủng bố Paris Salah Abdeslam tại Brussels hồi cuối tuần trước.

Phóng viên của Sky tại hiện trường cho hay anh đã nghe 2 tiếng nổ rất lớn. “Tôi có thể cảm nhận tòa nhà rung chuyển. Khói và bụi ở khắp nơi” - phóng viên Alex Rossi nói.

“Tôi đến nơi xảy ra vụ nổ thì thấy mọi người bỏ chạy với vẻ mặt hốt hoảng và sốc. Cứ giống như một vụ khủng bố mặc dù chưa rõ chuyện gì đã xảy ra” - anh này cho hay.

Truyền thông địa phương đưa tin nhiều người bị thương và các chuyến tàu đến sân bay đã bị ngưng lại.

 

>> Tiếp tục cập nhật

THU ANH - M.ANH - TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên