31/10/2013 19:22 GMT+7

Hai vụ ngộ độc: 44 người nhập viện

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Ông Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết tính đến chiều 31-10 số nạn nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì của tiệm HT (phường 2, thành phố Bến Tre) lên đến 41 người.

Cả nhà ngộ độc, cha chết, 2 con nhập viện35 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

kApLCr43.jpgPhóng to
Bệnh nhân bị ngộ độc bánh mì

Các nạn nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôn ói. Hiện tại chỉ có 7 bệnh nhân xuất viện số còn lại vẫn được theo dõi tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Đa khoa Giồng Trôm và Bệnh viện Đức. Các nạn nhân đều cho biết có ăn bánh mì của tiệm HT trong ngày 28 hoặc 29-10.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre) cho biết hôm 29-10 gia đình chị có chín người ăn bánh mì của tiệm HT thì tất cả đều nhập viện với cùng triệu chứng nôn, đau bụng, chóng mặt. “Bữa đó mua 10 ổ mà có một người trong gia đình không ăn nên thoát”, chị Dung nói.

Ông Thắng cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc Sở Y tế đã yêu cầu chủ tiệm bánh mì kẹp thịt HT tạm ngưng hoạt động chờ kết quả xét nghiệm”.

Cùng ngày, một vụ ngộ độc mắm tép làm ba người trong một gia đình phải cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên