22/10/2014 12:01 GMT+7

Hai vụ cháy trong đêm, 140 tỷ đồng "thành mây khói"

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Tổng thiệt hại trong vụ cháy tại khu công nghiệp Quang Minh và tại dãy ki-ốt trên đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội tối 18-10 lên tới gần 140 tỷ đồng.

22g30 đêm 18-10, lửa cháy vẫn tiếp tục rọi đỏ trời khu vực cháy - Ảnh: MINH QUANG
22g30 đêm 18-10, lửa vẫn cháy rực trời tại Khu công nghiệp Quang Minh - Ảnh: MINH QUANG

Ngày 22-10, liên quan tới hai vụ hỏa hoạn cùng xảy ra vào tối 18-10 tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - phó giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết tổng thiệt hại lên tới gần 140 tỷ đồng.

Trong đó, vụ cháy tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh) xảy ra trên diện tích 13.000m2, thiêu rụi nhiều gỗ thành phẩm, máy móc, đồ dùng của doanh nghiệp.

Tính toán ban đầu thiệt hại khoảng 130 tỷ (Công ty Nippon Express thiệt hại 100 tỷ đồng, Công ty Việt Hà thiệt hại 30 tỷ đồng).

Vụ cháy tại dãy ki-ốt trên đường Dương Đình Nghệ (Q.Nam Từ Liêm) xảy ra trên diện tích gần 1.000m2, thiêu rụi toàn bộ đồ gỗ và nội thất và hai công ty nội thất, xưởng gỗ, nhiều máy móc, đồ dùng của công ty kiểm định, hai ki-ốt ăn uống, một gara ôtô bị thiệt hại nhẹ.  Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 4 tỷ đồng.

Chiều 21-10, cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường hai vụ cháy trên.

Theo đại tá Sơn, dù nhận được tin báo sớm và triển khai lực lượng nhanh, tuy nhiên công tác chữa cháy tại cả hai vụ cháy đều rất khó khăn do nguồn nước tại chỗ thiếu, hạ tầng phục vụ chữa cháy tại hiện trường kém.

Thống kê 9 tháng đầu năm 2014 của sở cảnh sát PCCC Hà Nội, toàn Hà Nội xảy ra 126 vụ cháy, làm chết 18 người, thiệt hại 50 tỷ đồng. Dù so với cùng kỳ năm trước số vụ không tăng, tuy nhiên số người chết tăng.

Trong 9 tháng đầu năm cơ quan phòng cháy cũng đã xử phạt hành chính 4 tỷ đồng các cá nhân, đơn vị vi phạm về công tác PCCC.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên