11/10/2022 22:35 GMT+7

Hai vầng trăng khuyết, ghép lại cho tròn, hạnh phúc viên mãn

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Khóc rồi cười, cười rồi lại khóc là cảm xúc của những khán giả có mặt tại chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật năm 2022”.

Hai vầng trăng khuyết, ghép lại cho tròn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Bảo - chị Thu chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của mình đến với chương trình - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Với chủ đề "Hạnh phúc vầng trăng khuyết", chương trình năm nay đưa người xem đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, nhưng cuối cùng đó là cảm giác hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Trọng Đàm - chủ tịch T.Ư Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam - chia sẻ: "Những câu chuyện xúc động, chân thực của các đại biểu, những tiết mục văn nghệ do chính người khuyết tật thể hiện là minh chứng sinh động cho thấy người khuyết tật có thể làm được nhiều việc như người lành lặn.

Họ có thể kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình như bao người khác. Tình yêu, hôn nhân không chỉ là quyền của người khuyết tật mà còn là sức mạnh, là nguồn lực, là điểm tựa giúp họ phát huy nội lực, khẳng định giá trị bản thân, hòa nhập vào cộng đồng, đóng góp cho gia đình và xã hội".

Hai vầng trăng khuyết, ghép lại cho tròn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Đàm phát biểu khai mạc chương trình "Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật" năm 2022 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Với chủ đề "Hạnh phúc vầng trăng khuyết", chương trình năm nay có sự tham gia của 35 cặp vợ chồng khuyết tật đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi phát hiện và lựa chọn.

Bản thân là người khiếm thị, khi đến với vợ mình, anh Nguyễn Năng Bính (Bắc Ninh) chia sẻ rào cản lớn nhất trong tình yêu của anh không phải là sự ngăn cản của gia đình hay xã hội mà là chính bản thân mình.

"Làm thế nào để luôn giữ được lửa trong tình yêu và làm thế nào họ có đủ niềm tin rằng mình là chỗ dựa vững chắc để đồng hành với mình trong suốt chặng đường sau này là điều khó nhất.

Và tôi nhận ra rằng bản thân cần cố gắng và chân thành thì sẽ được đền đáp. Mình muốn có được hạnh phúc thì cần phải cố gắng học tập, tìm kiếm việc làm, phục hồi chức năng cho bản thân để mọi người thấy mình là người có ích.

Chính người khuyết tật đừng coi mình là người khuyết tật mà hãy cứ coi mình là người bình thường để không lấy lý do đó để trốn tránh trách nhiệm, để bao biện cho sự thiếu cố gắng của bản thân", anh Bính tâm sự.

Hai vầng trăng khuyết, ghép lại cho tròn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.

Các cặp vợ chồng chia sẻ về câu chuyện tình yêu, cách giữ lửa hôn nhân và phát triển kinh tế gia đình - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bị khuyết tật vận động từ nhỏ, nhưng suốt 14 năm gắn bó với anh Nguyễn Hồng Chương (người lành lặn), chị Lê Thị Bích Loan (TP.HCM) luôn nhận được sự sẻ chia, tôn trọng của chồng.

"Trong suốt quãng thời gian chung sống với nhau, những lúc mâu thuẫn chưa bao giờ chồng mình động chạm đến khuyết điểm của mình, điều đó thể hiện sự tôn trọng của anh dành cho vợ.

Mỗi lúc cơm không lành, canh không ngọt như vậy, dù có giận nhau như nào nhưng chúng mình chưa bao giờ giận nhau quá ba tiếng, sau ba tiếng là phải làm lành. Đó là cách mà chúng mình đã cùng nhau vun đắp yêu thương cho gia đình nhỏ", chị Loan chia sẻ.

Hai vầng trăng khuyết, ghép lại cho tròn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.

Giọng hát của cô bé khiếm thị với ca khúc Sống như những đóa hoa khiến cả hội trường xúc động - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Từng gây bão mạng xã hội với hình ảnh hai vợ chồng đều khuyết một chân, sự có mặt của gia đình anh Bảo - chị Thu (Hà Nội) trong chương trình "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" đã mang lại nhiều năng lượng tích cực cho những người tham gia.

"Chúng mình yêu và quyết định đến với nhau chỉ sau ba tháng tìm hiểu. Khi đó, nhiều người cũng nghi ngờ liệu chúng mình có thể lo cho nhau hay không khi cả hai đứa đều khuyết tật.

Và giờ đây, chúng mình đã có một gia đình hạnh phúc và một bé trai kháu khỉnh. Chúng ta hãy luôn cố gắng, nỗ lực, lạc quan và chấp nhận hoàn cảnh của mình, vì dù sớm hay muộn chúng ta cũng có được hạnh phúc", chị Thu cười nói.

Chương trình "Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật" là hoạt động ý nghĩa được tổ chức 5 năm một lần.

Chương trình năm nay có sự tham gia của 18 cặp vợ chồng đều khuyết tật, 14 cặp chồng khuyết tật - vợ lành lặn và 3 cặp chồng lành lặn - vợ khuyết tật. Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có chung nghị lực phi thường.

Hạnh phúc Hạnh phúc 'vầng trăng khuyết'

TTO - 35 cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ cùng giao lưu trong chương trình “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” năm 2022.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên