26/07/2016 17:35 GMT+7

​Hai tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt ở Dubai

M.ANH
M.ANH

TTO - Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ loan tin hai vị tướng bị bắt do có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7. Họ đã được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ sáng 26-7.

Thiếu tướng Cahit Bakir (trái) và Chuẩn tướng Sener Topuc - Ảnh: dailysabah.com
Thiếu tướng Cahit Bakir (trái) và Chuẩn tướng Sener Topuc - Ảnh: dailysabah.com

Theo hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, hai người bị bắt là Thiếu tướng Cahit Bakir - tư lệnh Thổ Nhĩ Kỳ trong lực lượng an ninh quốc tế do NATO đứng đầu ở Afghanistan, và Chuẩn tướng Sener Topuc - người giám sát giáo dục và viện trợ ở Afghanistan. 

Cả hai bị bắt tại sân bay quốc tế Dubai sáng 26-7, và được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng cùng ngày.

Đến nay Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 13.000 người bị tình nghi có liên quan đến đảo chính, bao gồm cả quân nhân, cảnh sát, các thẩm phán và công tố viên cũng như công chức nhà nước.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 290 người đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính ngày 15-7, trong đó có hơn 100 người thuộc phe đảo chính.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Ankara ngày 26-7 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép các thành viên trong gia đình của nhân viên ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi nước này sau vụ đảo chính quân sự bất thành.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên