24/06/2019 14:48 GMT+7

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở huyện Thanh Chương, Nghệ An chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Những dự định dang dở các em để lại là nỗi đau khôn nguôi với gia đình, bạn bè.

Hiện trường tìm kiếm hai nam sinh đuối nước trên sông Lam sáng 24-6 - Video: DOÃN HÒA

Đến 16h chiều 24-6, người dân và lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể em Nguyễn Thế Hoàng (học sinh Trường THCS Tường Đồng) nổi trên sông Lam, đoạn gần cầu Rộ, cách hiện trường vụ đuối nước gần 9 km. 

Hiện lực lượng cứu hộ đang trục vớt thi thể em đưa về xã Thanh Tường bàn giao cho gia đình.

Trước đó, ông Lưu Văn Hòa - chủ tịch UBND xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Quang Thông (18 tuổi, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1) và bàn giao cho gia đình mai táng.

Tối 23-6, em Nguyễn Gia Tiến được tìm thấy.

Tiến và Thông đều là học sinh lớp 12, chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 vào hôm nay (24-6).

"Trước mắt xã đang ưu tiên việc tìm kiếm cứu nạn các em, đồng thời phối hợp gia đình mai táng. Xã đã liên tục cảnh báo, cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở sông Lam. Để không xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, xã sẽ tuyên truyền, cử lực lượng công an cấm người dân đến tắm ở vùng nguy hiểm", ông Hòa nói.

Thầy Lê Xuân Hường - hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 - cho biết vụ việc xảy ra ngay trước kỳ thi THPT quốc gia khiến thầy cô, bạn bè đều đau xót. Nhà trường, thầy cô giáo cũng ổn định tâm lý cho các học sinh cùng lớp để các em dự thi.

Sáng cùng ngày, ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - đã tới gia đình các nam sinh đuối nước thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát. 

Ông Thành cũng yêu cầu các trường, ngành giáo dục tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện kỹ năng bơi cho học sinh, nhất là dịp nghỉ hè để phòng tránh tai nạn đuối nước.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tại Nghệ An đã xảy ra hơn 20 vụ đuối nước làm hơn 30 học sinh tử vong. Khu vực các em đuối nước ở các ao hồ, sông suối, thiếu sự giám sát, quản lý của người lớn.

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 3.

Mẹ em Nguyễn Gia Tiến khóc ngất bên bàn thờ con - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 4.

Giấy báo dự thi của em Nguyễn Gia Tiến - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 5.

Các cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm nam sinh mất tích - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 6.

Một lán trại dã chiến được lập bên sông phục vụ tìm kiếm, cứu nạn - Ảnh: DOÃN HÒA


Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 7.

Trong số 3 nam sinh bị đuối nước có hai em Nguyễn Gia Tiến và Nguyễn Quang Thông đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 8.

Lực lượng cứu nạn trang bị áo phao, dây thừng để rà dọc sông, tìm nam sinh mất tích - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 9.

Đến trưa 24-6, em Nguyễn Thế Hoàng (học sinh Trường THCS Tường Đồng) vẫn đang mất tích - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai trong số ba nam sinh chết đuối ở Nghệ An chuẩn bị thi THPT quốc gia - Ảnh 10.

Một số nhân chứng kể lại, thời điểm các em gặp nạn có một em bị đuối nước, hai bạn lao theo để cứu nhưng bất thành - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai nam sinh lớp 12 đuối nước trước ngày thi THPT quốc gia Hai nam sinh lớp 12 đuối nước trước ngày thi THPT quốc gia

TTO - Trong số 3 nam sinh bị đuối nước ở sông Lam đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An vào chiều nay (23-6) có hai nam sinh chuẩn bị thi THPT quốc gia.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên