16/06/2019 10:32 GMT+7

Đi mò cua bắt ốc, hai mẹ con chết đuối thương tâm

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Vì cuộc sống khó khăn, hai mẹ con chị Yến phải đi mò cua, bắt ốc ở khe suối thì bị chết đuối thương tâm.

Đi mò cua bắt ốc, hai mẹ con chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Khe suối nơi hai mẹ con chết đuối - Ảnh: THĂNG DINH

Sáng 16-6, ông Đào Mạnh Linh, chủ tịch xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo ông Linh, chiều 15-6, vợ chồng anh Lê Văn Trực, 38 tuổi và chị Dương Thị Yến, 38 tuổi, trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp đến suối Cầu Rào mò cua, bắt ốc.

Khi anh Trực tìm đến đoạn suối khác mò cua thì vợ và con trai Lê Văn Đô (12 tuổi) tiếp tục mò cua gần bờ.

Lúc quay lại, anh Trực phát hiện vợ con chết đuối dưới suối nước.

Được biết gia đình Trực có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay là hộ nghèo của xã.

Vợ chồng anh Trực có 3 con nhỏ, cuộc sống nhờ vào việc mò cua, bắt ốc hằng ngày.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên