14/02/2023 15:04 GMT+7

Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Hai thanh niên ở Hà Tĩnh dù được lệnh gọi lên đường nhập ngũ nhưng không chấp hành. Với hành vi này, mỗi người bị xử phạt 62,5 triệu đồng.

Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ - Ảnh 1.

Thanh niên Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh: L.M.

Ngày 14-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.X.V. (19 tuổi, ngụ xã Xuân Thành) và L.V.H. (20 tuổi, ngụ xã Cương Gián) mỗi người số tiền 62,5 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

V. và H. bị xử phạt vì ngày 7-2 UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ giao nhận quân nhưng V. và H. vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo lệnh của Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân.

Ngoài xử phạt bằng tiền, quyết định còn buộc V. và H. thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, vào đầu tháng 1-2023, chủ tịch huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cũng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 thanh niên liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

29 thanh niên này bị xử phạt vì hành vi "không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng".

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 6, nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, điều 1, nghị định 37/2022/NĐ-CP, mức phạt đối với mỗi thanh niên là 11 triệu đồng.

Năm 2023, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.445 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 1.200 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Tĩnh, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao, trong đó sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6%; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT chiếm 81,3%, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 9,3%, có 139 thanh niên con em giáo dân và dân tộc thiểu số...

Vì sao nhiều thanh niên Hà Tĩnh không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi?Vì sao nhiều thanh niên Hà Tĩnh không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi?

Dù được lệnh gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 nhưng hàng chục thanh niên ở Hà Tĩnh không có mặt, nên chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên