16/01/2016 18:52 GMT+7

Hai tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 1 cách nhau 15 phút

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Chiều 16-1 trên quốc lộ 1 đoạn gần ngã tư Quán Gò (thôn An Thành 2, xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), hai vụ tai nạn giao thông xảy ra cách nhau chưa đầy 15 phút.

 

Hiện trường vụ tai nạn thứ nhất. Ảnh: Tấn Lực

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra khi xe tải chở heo biển số 75K-0217 do tài xế Võ Hồng Thạch (24 tuổi), trú huyện Hoài Ân, Bình Định, va chạm với xe gắn máy biển số 43X6-3115, chở theo hai thanh niên chạy cùng chiều khoảng 17g.

Cú va chạm khiến một trong hai thanh niên bị cuốn vào gầm xe tải trọng thương, gãy đùi trái. Xe máy bị gãy làm đôi.

Vụ tai nạn làm tắt làn đường Nam-Bắc, nhiều xe máy và xe tải chạy hướng này buộc phải chuyển vào làn đường ngược lại để thông xe.

Hiện trường vụ tai nạn thứ hai. Ảnh: Tấn Lực

15 phút sau, cách vị trí vụ tai nạn trên không xa, xe tải mang biển số 92C.03508 trong lúc chuyển làn tông vào phần đầu xe bảy chỗ biển số 43A.16060 (chở đoàn từ thiện của một ngôi chùa tại TP Đà Nẵng trên đường về). Vụ va chạm khiến phần mui bên trái xe bảy chỗ hư hỏng, may mắn không ai bị thương.

Hai vụ tai nạn liên tiếp cạnh nhau làm dòng xe trên quốc lộ ùn ứ cục bộ kéo dài. Lực lượng CSGT vất vả trong việc điều tiết giao thông và xử lý hiện trường vụ việc.

Được biết, khu vực ngã tư Quán Gò liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian gần đây. Theo như phàn nàn của người dân, nguyên nhân tai nạn tăng cao là do việc mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua đây chưa hợp lý. Chiều rộng mặt đường quá hẹp (16,5 mét cho hai làn so với 20,5 mét toàn tuyến) khá nguy hiểm khi tham gia lưu thông.

 

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên