Tag: hải quế

Sông Lam Nghệ An phủ nhận Quế Ngọc Hải ra đi, nói Phan Văn Đức vẫn còn hợp đồng

TTO - CLB Sông Lam Nghệ An khẳng định trung vệ Quế Ngọc Hải không ra đi và cho biết tiền vệ Phan Văn Đức còn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ đến năm 2024.

Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng ký hợp đồng 3 năm với CLB Sông Lam Nghệ An

TTO - Chiều 13-1, hai tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để trở về khoác áo CLB quê hương là Sông Lam Nghệ An.

HLV Park Hang Seo nói gì khi thay đội trưởng Quế Ngọc Hải?

TTO - Ngày 6-1, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng về việc thay đổi ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Ông Park cho biết cần phải có bầu không khí mới để tạo động lực ở đội tuyển.

Quế Ngọc Hải chia tay CLB Viettel sau 3 năm gắn bó

TTO - Ngày 31-12, CLB Viettel thông báo chia tay với trung vệ Quế Ngọc Hải sau 3 năm gắn bó. Đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam rời đội bóng quân đội và nhiều khả năng sẽ trở về với Sông Lam Nghệ An.

Quế Ngọc Hải: “Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là có điểm trước Nhật Bản, Saudi Arabia”

TTO - Chiều 26-10, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả là sự động viên, khích lệ rất lớn. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là có điểm trước Nhật Bản, Saudi Arabia.

Trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Việt Nam - Malaysia cho Quế Ngọc Hải tại UAE

TTO - Chiều 12-6, đại diện báo Tuổi Trẻ tại UAE đã trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Việt Nam - Malaysia cho thủ quân đội tuyển VN Quế Ngọc Hải. Đây là phần thưởng xứng đáng với màn thể hiện ấn tượng của Quế Ngọc Hải trong trận đấu.

Duy Mạnh, Tiến Linh, Hải Quế dạt dào tình cảm trong ngày mùng 8 tháng 3

Trái ngược với sự mạnh mẽ, quyết liệt trên sân, ngoài đời thường những trung vệ thép, những tiền đạo "nòi" của tuyển Việt Nam lại đốn tim người hâm mộ bằng tình cảm chân thành giành cho người phụ nữ họ yêu.

Ông Hái "què" ráp máy chà

TT - Đến Cà Mau hỏi những người có máy chà lúa (máy xay xát lúa) ai cũng biết ông Lý Hái (43 tuổi, ngụ ấp 11, xã Khánh An, huyện U Minh) mà họ hay gọi vui là Hái “què”. Sở dĩ được biết nhiều như vậy bởi ông đã “khai sinh” nhiều máy chà cho người dân vùng này...