14/01/2012 08:01 GMT+7

Hải quân hoàng gia Anh bắt giữ 13 cướp biển Somalia

ANH THƯ (Theo BBC)
ANH THƯ (Theo BBC)

TTO - Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng hải quân hoàng gia Anh kết hợp với một tàu hải quân Mỹ đã bắt giữ 13 cướp biển Somalia hôm 13-1 tại khu vực Ấn Độ Dương.

gW6nrdv5.jpgPhóng to

Lực lượng thủy quân lục chiến hoàng gia Anh truy bắt cướp biển trên Ấn Độ Dương - Ảnh: Reuters

Tàu RFA Fort Victoria của Anh và một tàu hải quân Mỹ đã chặn một chiếc tàu cướp biển khi tàu này ngoan cố không ngừng lại dù đã bị cảnh cáo.

Theo BBC, thủy quân lục chiến hoàng gia Anh cùng tàu cao tốc đã nhanh chóng tiếp cận, lên tàu và bắt giữ 13 tên cướp biển và tịch thu vũ khí của chúng. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết: “Hải quân hoàng gia và thủy quân lục chiến hoàng gia đang đóng vai trò quan trọng trong an ninh và an toàn các tuyến đường biển quốc tế vốn đóng vai trò quan trọng đối với thương mại toàn cầu”.

Chiến dịch truy bắt cướp biển Somalia được triển khai vào sáng sớm 13-1 dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Gerry Northwood của tàu RFA Fort Victoria. Theo ông Northwood, hành động tích cực này “sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến các tên cướp biển Somalia khác”.

ANH THƯ (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên